Đồng ý để Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023

Thứ Ba, 26/04/2022, 18:08

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận ngày 26/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đã đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023, chủ đề “Bình Thuận - hội tụ xanh”.

Năm Du lịch quốc gia được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế, đồng thời cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam, được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Năm 2023, tỉnh Bình Thuận đề nghị đăng cai tổ chức sự kiện này.

Theo Tổng cục Du lịch, hiện nay, tỉnh Bình Thuận có sự quan tâm, đầu tư và mong muốn đẩy mạnh phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thời gian qua, Bình Thuận là một trong những địa phương nổi lên, trở thành điểm sáng phát triển và có sức hấp dẫn du lịch; có kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế như lễ hội khinh khí cầu quốc tế, cuộc thi Hoa hậu Đại dương, Festival thuyền buồm quốc tế, Giải lướt ván buồm quốc tế…

Đồng ý để Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 -0
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc với tỉnh Bình Thuận về Năm Du lịch quốc gia 2023.

Theo đề xuất của tỉnh Bình Thuận, Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ có 25 sự kiện chính do Bộ VHTTDL, tỉnh Bình Thuận tổ chức và các sự kiện do các địa phương hưởng ứng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã đồng ý để Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, đồng thời đề nghị địa phương phối hợp với Bộ bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị, tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục khó khăn, thu hút đầu tư để có hạ tầng du lịch đồng bộ. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng nhấn mạnh:  Bộ sẽ đồng hành với Bình Thuận để vượt qua khó khăn, chuẩn bị tốt các nội dung, hoạt động, tổ chức các sự kiện xứng tầm quốc gia. Tuy nhiên, các sự kiện phải góp phần quảng bá hình ảnh Bình Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung, có tính kết nối liên vùng như với các tỉnh duyên hải miền Trung, TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước chứ không phải là sự kiện đơn lẻ của tỉnh…

N.H
.
.
.