Đoàn nghệ sĩ CAND đưa “Giai điệu quê hương” phục vụ kiều bào ở châu Âu

Thứ Ba, 28/03/2023, 15:42

Trong chuyến lưu diễn châu Âu từ ngày 22/3 đến 3/4, Đoàn công tác gồm 20 nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc CAND, Nhà hát Kịch CAND do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị làm trưởng đoàn, tổ chức nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc phục vụ kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Ba Lan, Cộng hòa Séc và Đức.

Ngày 28/3, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy cho biết, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức triển khai chuyến lưu diễn phục vụ kiều bào ở châu Âu. Đây là hoạt động nhằm thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật để động viên tinh thần đồng bào ở xa Tổ quốc sau khoảng thời gian khó khăn, vất vả bởi đại dịch COVID-19, động viên cộng đồng kiều bào, đặc biệt là kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập ở châu Âu luôn nỗ lực làm việc, học tập, đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước.

Đoàn nghệ sĩ CAND đưa “Giai điệu quê hương” phục vụ kiều bào ở châu Âu -0
Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy trình diện và trao tặng kỷ niệm chương đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc - ông Thái Xuân Dũng.

Để phục vụ kiều bào, từ trước Tết Nguyên Đán, Nhà hát Ca múa nhạc CAND và Nhà hát Kịch CAND đã tổ chức dàn dựng chương trình nghệ thuật “Giai điệu quê hương”. Chương trình gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về quê hương đất nước và chùm tiểu phẩm gồm các hài kịch ngắn do các nghệ sĩ – chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm biểu diễn thực hiện.

Những ngày qua, Đoàn đã lưu diễn thành công tại Ba Lan, Cộng hòa Séc và chuẩn bị di chuyển sang Đức. Tại mỗi quốc gia, Đoàn đều trình diện, báo cáo Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại về lịch trình cụ thể, trân trọng trao kỷ niệm chương và mời Đại sứ cùng thân nhân, cán bộ công nhân viên đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam đến tham dự chương trình nghệ thuật của Đoàn.

Đoàn nghệ sĩ CAND đưa “Giai điệu quê hương” phục vụ kiều bào ở châu Âu -0
Nhiều tiết mục ca múa nhạc được các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc CAND biểu diễn phục vụ kiều bào.

Buổi biểu diễn của Đoàn tại Ba Lan đã thu hút gần 300 kiều bào tại Ba Lan. Tại Cộng hòa Séc, chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ CAND đã thu hút gần 400 khán giả trong cộng đồng kiều bào ở châu Âu.  

Các thành viên trong Đoàn công tác, các nghệ sĩ – chiến sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc CAND, Nhà hát Kịch CAND vô cùng xúc động trước tình cảm nồng hậu của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Cộng hòa Séc và đông đảo kiều bào đang sinh sống, học tập tại đây.

Đoàn nghệ sĩ CAND đưa “Giai điệu quê hương” phục vụ kiều bào ở châu Âu -0
Hài kịch ngắn do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch CAND biểu diễn mang đến nhiều tiếng cười vui cho khán giả.

Trong chương trình biểu diễn gần nhất tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Liên hiệp cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng trân trọng gửi lời cảm ơn Bộ Công An, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã cử đoàn nghệ thuật thực hiện một chương trình đặc biệt phục vụ bà con người Việt tại châu Âu. Ông Thắng cho rằng, đây cũng là dịp đặc biệt để bà con cộng đồng được thưởng thức văn hóa nghệ thuật truyền thống, qua đó tăng cường hơn nữa sự gắn kết của kiều bào với quê hương đất nước.

Đoàn nghệ sĩ CAND đưa “Giai điệu quê hương” phục vụ kiều bào ở châu Âu -0
Các nghệ sĩ giao lưu với kiều bào sau chương trình biểu diễn.

Chia sẻ của ông Thắng cũng là tâm tư, tình cảm của nhiều khán giả xem chương trình. Các kiều bào cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật tương tự như “Giai điệu quê hương”, qua đó góp phần gắn kết những người con xa Tổ quốc, khơi gợi những tình cảm đặc biệt đối  của kiều bào với quê hương, từ đó cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung, châu Âu nói riêng tích cực đoàn kết, thống nhất với nhau để hội nhập tốt với nước sở tại, cùng hướng về Tổ quốc.

Theo kế hoạch dự kiến, chuyến lưu diễn của Đoàn sẽ khép lại với chương trình biểu diễn vào ngày 3/4 tại Đức.

N.H
.
.
.