Đà Nẵng thu hút du khách bằng nhiều hoạt động văn hóa du lịch dịp Tết Nguyên đán 2023

Thứ Ba, 17/01/2023, 18:03

Ngày 17/1, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dự kiến, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến TP Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ước khoảng 227.000 lượt; trong đó khách nội địa ước hơn 167.000 lượt, khách quốc tế ước hơn 59.000 lượt. Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, du xuân xuyên Tết để đón và phục vụ người dân, du khách.

Theo UBND TP Đà Nẵng, năm nay chính quyền thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023 tại 3 địa điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, phía Đông Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. Màn pháo hoa chào đón năm mới kéo dài 15 phút, được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật và sử dụng các loại pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp pháo hiệu ứng đặc biệt.

Ngoài hoạt động bắn pháo hoa chào năm mới, nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong dịp Tết như: văn nghệ chào Xuân Quý Mão; vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi tại đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương) vào ngày 28/1.

Nhiều sự kiện hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn hút du khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2023 -0
Nhiều sự kiện hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn hút du khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2023 -0
Nhiều sự kiện hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn hút du khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2023 -2
Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình Xuân yêu thương, văn hóa lễ hội hấp dẫn thu hút du khách vào dịp Tết Nguyên đán 2023. 

Thành phố cũng đã đầu tư trang trí hoa, tạo điểm nhấn tham quan, vui chơi tại các vị trí như: trang trí tiểu cảnh tại khu vực đầu (đường Trần Hưng Đạo) và đuôi cầu Rồng (đường Bạch Đằng và đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm), trước Trung tâm Hành chính thành phố, đường Bạch Đằng (đối diện số 42)…

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình hoạt động trước và trong Tết để du khách có thể thoải mái vui chơi, trải nghiệm. Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn đã chỉnh trang vệ sinh cảnh quan, khuôn viên cũng như sẵn sàng lực lượng phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Bảo tàng Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình “Trẩy hội đầu Xuân” vào sáng 28 và 29/1. Tại đây, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh tươi vui, rực rỡ sắc màu của mùa xuân mới và trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền. 

Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ chia sẻ, để chào đón du khách đến du xuân Đà Nẵng, Ban quản lý tổ chức nhiều điểm check-in và sự kiện để tạo sự trải nghiệm, lưu lại hình ảnh và ký ức đẹp về không gian biển xanh của thành phố.

Một số vị trí tổ chức các mô hình như: thuyền thúng với chủ đề mừng xuân Quý Mão 2023 tại công viên biển Đông - tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, ván lướt và hoa tại công viên Lăng Ông - tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, bộ chữ mừng Xuân Quý Mão 2023 tại quảng trường Hà Khê (quận Thanh Khê).

Theo dự kiến, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến TP Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023  ước khoảng 227.000 lượt; trong đó khách nội địa ước hơn 167.000 lượt, khách quốc tế ước hơn 59.000 lượt. Du khách đến Đà Nẵng dịp này chủ yếu là khách lẻ, chiếm 60 - 70%. Khách quốc tế chủ yếu là Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore...). Tổng số chuyến bay từ ngày 29 Tết đến ngày Mùng 5 Tết khoảng 768 chuyến. Trong đó nội địa có 444 chuyến bay, quốc tế có 324 chuyến bay.

Hoài Thu
.
.
.