Công bố chương trình Festival Huế 2026 và tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn

Thứ Năm, 01/01/2026, 10:10

Sáng 1/1, tại quảng trường Ngọ Môn, TP Huế đã tổ chức lễ công bố chương trình Festival Huế 2026 và tái hiện lễ Ban Sóc (phát lịch) triều Nguyễn.

Tại buổi lễ công bố, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế, Phó trưởng Ban tổ chức Festival Huế cho biết, Festival Huế 2026 sẽ được TP Huế tổ chức với các hoạt động liên tục, kéo dài trong năm với gần 80 hoạt động, chương trình sự kiện nghệ thuật, thể thao, văn hóa mang đặc trưng của Cố đô và giao lưu quốc tế.

Công bố chương trình Festival Huế 2026 và tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn  -0
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Phó trưởng Ban tổ chức Festival Huế công bố chương trình Festival Huế 2026.

Trong đó lễ hội mùa Xuân trải dài 3 tháng đầu năm, gồm các lễ hội tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống, chương trình Tết Huế đặc sắc. Lễ hội mùa Hạ từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ lấy Tuần lễ Festival Huế 2026 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” làm điểm nhấn gồm chuỗi sự kiện, chương trình cao điểm hội tụ những nét đặc trưng của di sản văn hóa Huế cùng sắc màu của đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Công bố chương trình Festival Huế 2026 và tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn  -0
Lễ Ban Sóc triều Nguyễn được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa trước Ngọ Môn, Đại Nội Huế.

Lễ hội mùa Thu từ tháng 7 đến tháng 9, với điểm nhấn là các hoạt động vui Tết Trung thu, đèn lồng Huế 2026 kết hợp với các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân, cùng các chương trình nghệ thuật hấp dẫn. Lễ hội mùa Đông sẽ tổ chức một số hoạt động lễ hội mới, tạo ra các loại hình vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại Cố đô Huế.

Công bố chương trình Festival Huế 2026 và tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn  -0
Vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ Ban Sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn.

Festival Huế 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh TP Huế tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương đã được công nhận trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Đây cũng là cơ hội để các di sản văn hóa Huế được tập trung quảng bá giá trị, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mà hạt nhân là các di sản thế giới ở Cố đô. Ngoài các chương trình chính, Festival Huế 2026 còn nhiều chương trình hưởng ứng như lễ hội, liên hoan, trưng bày, triển lãm.

Công bố chương trình Festival Huế 2026 và tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn  -0
Lãnh đạo UBND TP Huế tặng quà chúc mừng các du khách đầu tiên đến tham quan Di sản Huế đầu năm mới 2026.

"Việc tổ chức phục dựng di sản kiến trúc cung đình, tái hiện một số lễ hội gắn với các di sản kiến trúc ở Huế nhiều năm qua đã ghi đậm dấu ấn qua các kỳ Festival Huế, có nhiều tác động tích cực đối với phát triển văn hóa, du lịch ở địa phương”, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế khẳng định.

Lễ Ban Sóc được tổ chức vào đầu triều Minh Mạng và sau đó được triều Nguyễn tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch. Hằng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban Sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở kinh thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Lễ Ban Sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, bắt đầu vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ Ban Sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân và để khác với các nghi tiết đại triều được tổ chức ở điện Thái Hòa. Ngày nay, lễ Ban Sóc triều Nguyễn đã được Trung tâm BTDT Cố đô Huế tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.

Anh Khoa
.
.
.