Chương trình nghệ thuật lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc, hướng tới tương lai

Thứ Sáu, 26/12/2025, 21:28

Tối 26/12, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; hơn 2.200 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên khắp mọi miền Tổ quốc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên.

Lan toả tinh thần thi đua ái quốc, hướng tới tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật -0
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Trần Huấn)

Chương trình gồm 3 chương: Từ mùa thu ấy – Những chặng đường lịch sử; Kỳ tích Việt Nam; Lan tỏa khí thế - Hướng tới tương lai. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và các phóng sự tư liệu, chương trình đưa người xem bước vào một hành trình trở lại với những thời khắc lịch sử oai hùng của dân tộc. Đó là ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc.

Kể từ dấu mốc thiêng liêng ấy, hàng trăm phong trào thi đua đã được phát động trên mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành nguồn sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ nhân dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Cho đến hôm nay, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tinh thần ấy vẫn rực sáng, vẫn là sức mạnh nội sinh để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ.

Lan toả tinh thần thi đua ái quốc, hướng tới tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật -0
Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Trần Huấn)

Khán giả có dịp thưởng thức nhiều tiết mục hoành tráng, được dàn dựng công phu. Trong đó, các tiết mục “Lời hiệu triệu non sông”, “Ca ngợi Tổ quốc”, “Lá cờ Đảng” như lời thúc giục các thế hệ người Việt hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức thi đua ái quốc, đoàn kết, đồng lòng, biến thử thách thành sức mạnh, biến gian nan thành chiến thắng. Thi đua đã trở thành nhịp đập của non sông, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi chặng đường phát triển của đất nước.

Cùng với loạt tiết mục: Liên khúc Hò dân cày, đóng nhanh lúa tốt; Bác Hồ - Người cho em tất cả; Cùng nhau ta đi lên; Lá xanh; Vui mở đường…, chương trình tái hiện những năm tháng rực lửa, toàn dân cùng thi đua sản xuất, đánh giặc. Phong trào thi đua yêu nước lan toả trên khắp mọi miền Tổ quốc: “Ba nhất” trong Quân đội nhân dân Việt Nam; “Gió Đại Phong” trên đồng ruộng; “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp; “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” của tuổi trẻ; “Ba đảm đang” của phụ nữ…

Lan toả tinh thần thi đua ái quốc, hướng tới tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật -0
Chương trình tái hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước từ 1948 đến nay. (Ảnh: Trần Huấn)

Từ Bắc tới Nam, lời thề thi đua hòa vào chiến trường: “Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt”, “Mỗi người làm việc Hình ảnh bắc nam - cùng thi đua sản xuất, đánh giặc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”. Những phong trào ấy cùng những tấm gương anh hùng sáng ngời đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô song, cổ vũ cả dân tộc tiến lên, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, nơi tinh thần thi đua ái quốc không chỉ được tiếp nối mà còn được nâng lên thành động lực phát triển quốc gia, trở thành một giá trị cốt lõi trong văn hóa chính trị Việt Nam được tái hiện qua phóng sự đặc biệt về kỳ tích Việt Nam cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc: Hát về cây lúa hôm nay; Trên công trường rộn tiếng ca. Đất nước Việt Nam – đất nước của lòng nhân ái, nhân văn và ấm áp tình người được chuyển tải qua loạt tiết mục: Thương em; Phép chia kỳ lạ…

Lan toả tinh thần thi đua ái quốc, hướng tới tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật -1
Nhiều tiết mục biểu diễn có sự tham gia của đông đảo diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên. (Ảnh: Trần Huấn)
Lan toả tinh thần thi đua ái quốc, hướng tới tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật -0
NSND Đăng Dương cùng các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Chương cuối “Lan tỏa khí thế - Hướng tới tương lai” gồm nhiều tiết mục đặc biệt sôi động: Chân cứng đá mềm; Bắc Bling; Dân tôi ca; Ra khơi; Nguyện là người Việt Nam… mở ra một không gian cảm xúc mới – khí thế, trẻ trung, hiện đại, tràn đầy niềm tin – biểu tượng cho hành trình tiếp nối truyền thống của cha ông. Tiết mục khép lại chương trình – liên khúc “Việt Nam – Tự hào tiếp bước” và “Lên đàng” như là lời hiệu triệu cho hành trình mới, tạo động lực mạnh mẽ để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng XIV, khẳng định vị thế "Kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoa Nguyễn
.
.
.