Bác Hồ là mạch nguồn sáng tác âm nhạc dồi dào, bất tận

Thứ Hai, 15/05/2023, 10:11

Thật khó có thể thống kê đầy đủ số lượng các tác phẩm âm nhạc viết về Bác Hồ. Từ khi Bác còn sống, thời điểm Bác qua đời và cho đến hôm nay khi Người đã về với “thế giới người hiền” hơn nửa thế kỷ, các nhạc sĩ vẫn sáng tác về Bác bằng tình cảm lắng sâu, dạt dào, bằng những thủ pháp nghệ thuật khác nhau... 

Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, trong buổi giới thiệu tác phẩm tháng 5 của Hội Âm nhạc Hà Nội với chủ đề “Bác Hồ một tình yêu bao la và tình yêu quê hương đất nước”, sáng 15/5 tại trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hà Nội (số 19 Hàng Buồm, Hà Nội).

Tại buổi giới thiệu ca khúc, người nghe đã được thưởng thức một số sáng tác gần như chưa được quảng bá rộng rãi của các nhạc sĩ. Tác giả “Bài ca sinh viên” - nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến có ca khúc “Tiếng hò trên bến nhà Rồng” do ca sĩ Minh Huyền thể hiện. Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải với ca khúc “Hưng Yên nhớ Bác” do ca sĩ Ngọc Linh và Phương Mai thể hiện.

Nhạc sĩ Minh Dũng với ca khúc “Trở về Đá Chông” do ca sĩ Ngọc Liên thể hiện. Nhạc sĩ Kim Chùy với ca khúc “Trên đồi cây Vật Lại” do ca sĩ Minh Phương thể hiện. Giáo sư, Anh hùng, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí với ca khúc “Bác Hồ có một chuyến đi” do ca sĩ Huyền Trang thể hiện…

Không có quốc gia nào viết về lãnh tụ nhiều như ở Việt Nam -0
Ca sĩ Ngọc Ký biểu diễn trong buổi giới thiệu ca khúc của Hội Âm nhạc Hà Nội.

Chia sẻ về ca khúc “Tiếng hò trên bến Nhà Rồng”, nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến cho biết: “Đây là ca khúc được sáng tác cách đây đúng 40 năm (năm 1983) khi tôi vào Nam khảo sát các làn điệu dân ca Nam Bộ. Khi đến bến nhà Rồng, tìm hiểu lịch sử, tôi nhận thấy đây là một địa danh nổi tiếng, nơi những người di cư từ phía Bắc, nam tiến vào Sài Gòn-Gia Định từ những thế kỷ trước. Đồng thời là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tôi tự nhủ phải viết một ca khúc về Bác Hồ. Sau khi từ Sài Gòn ra, chuẩn bị xong tư liệu, tôi đã sử dụng làn điệu hò Đồng Tháp và câu thơ “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” để hình thành ca khúc “Tiếng hò trên bến Nhà Rồng”.

Xúc động khi có ca khúc được giới thiệu tại buổi lễ, Giáo sư, Anh hùng lao động, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí chia sẻ: “Bác Hồ có một chuyến đi” là tình cảm, sự cảm phục sâu sắc của tôi trước cuộc đời, sự nghiệp và công lao to lớn của Bác Hồ với dân tộc ta. Bài hát sáng tác năm 2019, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu (1969-2019). Thật vinh dự cho tôi khi được Hội Âm nhạc Hà Nội chọn giới thiệu trong dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2023”.

Cũng nhân dịp này, Hội Âm nhạc Hà Nội đã giới thiệu một số ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, như: “Huyền thoại một tình yêu” của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng (Ngọc Ký thể hiện), “Em yêu anh – Yêu Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Hùng Anh (Minh Quang thể hiện), “Cà phê mưa” của nhạc sĩ Minh Hằng (thơ Nguyễn Huấn), Hữu Hải thể hiện, “Người ươm những âm xanh” của nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh (tốp ca), “Về đất Tổ” của nhạc sĩ Vũ Thiết (Vũ Thanh Thanh thể hiện), “Âm vang trời Điện Biên” của nhạc Quách Thái Kỳ (tốp ca), “Con về với mẹ xứ Thanh của nhạc sĩ Lê Tiến Thành (thơ Nguyên Từ) (Lê Anh Dũng thể hiện).

Ngô Khiêm
.
.
.