TPHCM và Bình Dương không tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Thứ Bảy, 06/02/2021, 16:55
Chiều 6/2, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan đã ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT - TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tết Nguyên đán năm nay người dân TP Hồ Chí Minh và Bình Dương không được ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố đăng thông báo này để người dân biết và chia sẻ.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm. Trong đó có hai địa điểm bắn pháo hoa tầm cao: Một là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2); Hai là tại tòa nhà The Landmark 81 cao nhất nước và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh). Sáu địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Tỉnh Bình Dương cũng đã quyết định ngừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021, để tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động của nhà máy sau Tết Nguyên đán 2021. Các chương trình văn hóa nghệ thuật từ mùng 1 đến mùng 5 Tết có tính chất đông người cũng không tổ chức.


Nguyễn Cảnh
.
.
.