TP Hồ Chí Minh có 4 điểm bắn pháo hoa chào mừng ngày 30/4

Thứ Sáu, 23/04/2021, 13:37
Từ 21h đến 21h15 ngày 30/4, TP Hồ Chí Minh tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2021). Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Văn hoá – Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết trong chương trình “Cà phê văn hóa, thể thao với báo chí” tháng 4 được tổ chức sáng 23/4 tại Bảo tàng thành phố. Chương trình lần này với chủ đề “Lễ - Sự kiện”.

Về 4 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4, trong đó có hai điểm bắn tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2 cũ, hiện là TP Thủ Đức) và tại tòa nhà The Landmark 81 thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh); còn hai điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. 

Theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh, nhân dịp huyện Cần Giờ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và xã Thạnh An được công nhận xã đảo, lễ công nhận được tổ chức vào sáng 27/4, nên năm nay tăng thêm một điểm bắn pháo hoa tại huyện Cần Giờ.
Lễ 30/4 năm nay TP Hồ Chí Minh có 4 điểm bắn pháo hoa.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021), TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao với tên gọi “Non sông liền một dải”. Thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu để kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 -  5/6/2021); kỷ niệm 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021), dự kiến sẽ có lễ hội Kinh khí cầu; các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X…

Do đó, chương trình “Cà phê văn hóa, thể thao với báo chí” với mong muốn tạo thêm kênh thông tin giữa ngành văn hoá và thể thao thành phố với các cơ quan thông tin đại chúng. Qua đó, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá đến các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt và đồng hành với các hoạt động Lễ - Sự kiện trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tạo không gian gần gũi, thân mật giữa cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hoá và thể thao với các cơ quan truyền thông.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh thông tin các sự kiện thành phố tổ chức dịp lễ 30/4.

Chương trình đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đại biểu, các cơ quan báo chí đến tham dự. Trong không khí cởi mở, thân thiện, chương trình nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực về các kế hoạch hoạt động tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao của thành phố trong thời gian tới. Qua đó, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao có ý kiến phản hồi, chia sẻ thêm những thông tin về các hoạt động văn hoá, thể thao phục vụ người dân vào dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay và thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Trọng Nam đã thông tin sơ lược về các hoạt động, đề án, dự án quan trọng của ngành trong năm 2021. Đặc biệt là đề án “Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hoá và thể thao tiêu biểu của thành phố giai đoạn 2020 – 2030” đã được UBND thành phố phê duyệt.

Ông Nam cũng cảm ơn sự đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo đài đã hỗ trợ ngành văn hoá và thể thao thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hoá và thể thao đến với người dân kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đồng thời cũng bày tỏ sự mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành trong thời gian tới của cac cơ quan báo chí.

Chương trình “Cà phê văn hoá, thể thao với báo chí” của Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh ra mắt tháng 1/2021, sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên, định kỳ vào mỗi tháng theo từng chuyên đề cụ thể.


Nguyễn Cảnh
.
.
.