Mang không khí Tết Việt đến với bạn bè bốn phương

Thứ Hai, 16/01/2017, 08:17
Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày 15-1, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam” dành cho du học sinh nước ngoài tại Việt Nam.


Chương trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam” có sự tham dự của 252 đại biểu là sinh viên nước ngoài đến từ 17 nước và vùng lãnh thổ đang học tập tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của du học sinh Việt Nam từ: Anh quốc, Pháp, Đức, Hungary, Hàn Quốc, Trung Quốc về nước đón Tết.

Một du học sinh nước ngoài hát giao lưu trong chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, các bạn sinh viên Việt Nam và du học sinh nước ngoài tại Việt Nam đã được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của Tết Nguyên đán tại Việt Nam như tham gia thi sắp xếp trưng bày với mâm ngũ quả; gói bánh chưng đón Tết; viết thư pháp; làm thiệp chúc Tết trao gửi thông điệp “Tôi yêu Việt Nam”; nặn tò he; tham gia chụp ảnh selfie và thi theo các hashtag của các gian hàng...

Chương trình là sân chơi bổ ích, cầu nối ý nghĩa, là nơi gặp gỡ, hội tụ, vun đắp tình cảm hữu nghị của Hội Sinh viên Việt Nam với các bạn sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam.

Rất đông các sinh viên nước ngoài có mặt từ sớm.
Tất cả đều háo hức chờ đợi chương trình được bắt đầu.
Sau khi chương trình được bắt đầu, các bạn trẻ thích thú, ghé qua các không gian mang đậm nét văn hóa Việt.
Hào hứng nặn tò he.
Để sở hữu một sản phẩm riêng tự tay mình làm ra.
Ngoài ra còn có hoạt động ký họa chân dung.
Viết thư pháp.
Đi cà kheo.
Nhảy sạp.
Đi cầu kiều.
Làm thiệp, gửi lời chúc Tết cho nhau.
Đập niêu.
Bịt mắt bắt vịt.
Thu hút hơn cả là trò chơi kéo co.
Những nụ cười tràn ngập khắp nơi.
Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được trải nghiệm gói bánh chưng.

Một trong những thành phần không thể thiếu trong Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Sinh viên người Thái Lan vui mừng khoe sản phẩm tự mình gói bên cô giáo.
Xuân Trường - Trần Ngọc
.
.
.