“Đêm thứ 7” của Nhà hát chèo Hà Nội

Thứ Ba, 23/05/2017, 14:13
Theo NSND Thúy Mùi, những trích đoạn hề chèo cổ và những vở chèo kinh điển sẽ được tái diễn tại rạp Đại Nam, 89 Phố Huế đều đặn vào các tối thứ 7 hàng tuần.


Chương trình nghệ thuật Hà Nội đêm thứ 7 sẽ bắt đầu buổi diễn đầu tiên vào ngày 3-6. Trong ba tháng đầu tiên của Đêm thứ 7 sẽ mang đến những vở  chèo kinh điển làm nên tên tuổi của Chèo Hà Nội mấy chục năm qua như: Nàng Sita, Quan Âm Thị Kính, Ngọc Hân Công Chúa,  Quan lớn về làng, Chuyện tình ở bến Nam Xương…

Các nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình Hà Nội đêm thứ 7.

Nhà hát chèo cũng huy động những nghệ sĩ tên tuổi đã làm quản lý như NSND Thúy Mùi, NSUT Thu Huyền, NSND Quốc Chiêm, NSND Quốc Anh… cùng nhiều tài năng trẻ của chèo như nghệ sĩ Quốc Phòng, Việt Thắng, Đào Dũng… tham gia vào chuỗi chương trình này.

Xen giữa những đêm của các tác phẩm kinh điển, sẽ là chương trình “Câu lạc bộ” với những trích đoạn hề chèo kinh điển như Mưu cao thị Hến, Gia đình văn hóa, Thị Mầu lên chùa, Chí Phèo, Thị Nở...

Ở đó, khán giả không chỉ đến để thưởng thức mà còn có cơ hội được giao lưu, trò chuyện với nghệ sĩ để hiểu cái hay cái đẹp của tác phẩm, các nghệ sĩ sẽ hát, diễn cùng khán giả, mời mọi người tham gia đố vui, tặng vé cho khán giả may mắn.

Đây là một quyết định táo bạo của nhà hát chèo trong thời buổi đìu hiu của sân khấu nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng. Nhưng NSND Thúy Mùi chia sẻ: “Chúng tôi mở ra sân khấu này không chỉ để làm dày thêm suất diễn của nhà hát mà mong muốn chủ động tiếp cận khán giả, lắng nghe nhu cầu của khán giả bằng nhiều hình thức khác nhau”.

Trích đoạn Thị Mầu lên chùa của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội

Song song với chuỗi chương trình này, tại sân khấu của nhà hát chèo Hà Nội ở Nguyễn Đình Chiểu, hai năm qua vẫn duy trì những suất diễn định kỳ phục vụ khách du lịch, gồm nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống như chèo, hát văn, múa rối…

“Chúng tôi có hơn 400 suất diễn một năm. Đó là thành công của nhà hát Chèo trên con đường tiếp cận khán giả và cũng là cơ hội để cho mọi người hiểu sâu hơn và yêu hơn bộ môn nghệ thuật này”. NSND Thúy Mùi nói.

V. Hà
.
.
.