Cận cảnh trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm chào năm mới 2021

Thứ Năm, 31/12/2020, 16:20
Sáng 31/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt 3 trận địa pháo hoa, sẵn sàng cho thời khắc chuyển giao năm 2020 với năm 2021.


Năm nay, Hà Nội bắn pháo hoa tại ba điểm gồm: khu vực Hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và sân vận động  Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút (từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021).
Ghi nhận của PV tại điểm bắn pháo hoa khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao, sẵn sàng phục vụ người dân.
Cận cảnh các thùng đựng giàn pháo hoa tầm thấp.
Mối dây điện để kích hoạt pháo được lắp đặt cẩn thận từng chút một 
Súng pháo đã được cố định bằng khung để pháo được đi đúng hướng trong quá trình bắn.
Được biết, toàn bộ kinh phí của hoạt động bắn pháo hoa này đều từ nguồn xã hội hóa.
Các linh kiện lắp dàn pháo đang được vận chuyển những bước cuối cùng tại điểm bắn
Lực lượng Kiểm soát quân sự phối hợp cùng lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại trận địa pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm.
Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Tết Dương lịch 2021; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021.
P.Sơn - N.Thắng
.
.
.