Cận cảnh phố ông đồ Hà Nội ngày giáp Tết

Thứ Tư, 30/01/2019, 12:33
Như truyền thống mọi năm, phố ông đồ Hà Nội năm 2019 lại được tổ chức bên hồ Văn đối diện khu di tích Quốc Tử Giám.
Phố ông đồ có tên chính thức là Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề Văn Hiến.
Hội chữ năm nay không chỉ có các ông đồ đến từ Hà Nội tham gia mà còn có các ông đồ từ nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Huế...
Tới hồ Văn vào dịp này, du khách có thể thưởng lãm triển lãm thư pháp gồm 30 tác phẩm đẹp sáng tác theo chủ đề “Văn hiến”.
Theo Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Hội chữ xuân năm nay quy tụ 60 người viết thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ.
"Xin chữ" là một truyền thống tốt đẹp từ xa xưa của dân tộc ta mang ý nghĩa tôn sư trọng đạo, đồng cũng khuyến khích sự hiếu học của toàn dân.
Bên cạnh những "bậc thầy thư pháp", tại phố ông đồ du khách còn có thể thưởng thức và sở hữu những bức tranh dân gian ...
Bên cạnh thư pháp và tranh dân gian, khu phố ông đồ còn là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật theo trường phái sắp đặt..
Những góc độc đáo tại phố ông đồ hứa hẹn biến nơi đây thành địa điểm check-in mới của giới trẻ Hà thành trong dịp Tết Nguyên Đán.
Ngoài ra tại đây còn tổ chức các trò chơi dân gian như đánh cờ tướng, cờ vây... 
Một cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú với không gian mới lạ này.
Phố ông đồ 2019 sẽ diễn ra đến hết ngày 17-2 (tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)..
Ngọc-Bình
.
.
.