75 năm CAND Việt Nam - “75 mùa hoa chiến công”

Thứ Ba, 11/08/2020, 16:35
Những ngày này, hàng trăm nghệ sĩ, chiến sĩ của Nhà hát CAND, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng cho chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề “75 mùa hoa chiến công”. Chương trình dự kiến diễn ra vào sáng ngày 16-8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2020.

Tổng đạo diễn chương trình, Đại tá, NSƯT Nguyễn Xuân Thủy cho biết, chương trình “75 mùa hoa chiến công” bao gồm 2 phần chính. Phần 1 có chủ đề “Chặng đường vẻ vang”. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật múa, các nghệ sĩ khái quát lại những dấu mốc về sự ra đời của lực lượng CAND, Bác Hồ gửi thư cho lực lượng CAND và những đóng góp tiêu biểu của lực lượng CAND qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền còn non trẻ trong những ngày đầu thành lập, lực lượng CAND liên tục đồng hành, lớn mạnh cùng đất nước, không ngừng phát triển, lập nên nhiều kỳ tích, chiến công. Chuyển tải nội dung này có hàng loạt tác phẩm: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (sáng tác: nhạc sĩ Đỗ Minh), 19 tháng 8 (sáng tác: nhạc sĩ Xuân Oánh), Người công an thân yêu (sáng tác: nhạc sĩ Văn Cao), Từ những dòng thư (sáng tác: nhạc sĩ Văn Nhâm), Chúng ta là chiến sĩ Công an (sáng tác; nhạc sĩ Trọng Bằng) và múa “Chiến công đầu”.

Mãi khắc ghi lời Bác dạy, người chiến sĩ Công an luôn giữ trọn lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đó là nội dung được chọn chuyển tải trong phần 2 của chương trình, chủ đề “Giữ trọn lời thề”. Hình tượng người chiến sĩ an ninh sẽ được tốp ca và nhóm múa, học sinh Học viện An ninh nhân dân, nghệ sĩ Nhà hát CAND thể hiện qua “Hành khúc người chiến sĩ an ninh” (sáng tác: Kar Lan) và NSƯT Lan Anh, nghệ sĩ đàn violin Trần Quang Duy… thể hiện qua ca khúc “Khát vọng xanh” (sáng tác: Xuân Thủy). Hình tượng chiến sĩ cảnh sát cơ động chiến đấu, hy sinh do tập thể nghệ sĩ múa của Nhà hát CAND, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thể hiện qua tiết mục múa “Xuất kích” (âm nhạc: Xuân Phương; biên đạo: NSƯT Thanh Tùng).

Đây cũng là điểm nhấn được kỳ vọng tạo sự xúc động đặc biệt trong chương trình. Hình tượng người cảnh sát nhân dân được tốp ca nữ và múa thể hiện cùng ca khúc “Vinh quang CAND Việt Nam” (sáng tác: Đăng Huân) và ca khúc “Giữ cho cuộc sống bình yên” (sáng tác: Mai Công Thắng) do ca sĩ Xuân Hào, tốp ca nam và múa biểu diễn. Ca sĩ Hồng Ngọc và tốp múa nam, nữ với phần trình diễn ca khúc “Chung tay vì an ninh tổ quốc” (sáng tác: An Hiếu) giới thiệu tới người xem thành quả của 15 năm toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ca sĩ Thu Thủy, Nguyễn Minh Quân và hơn 100 ca sĩ, nghệ sĩ múa, học viên Học viện An ninh Nhân dân trong các sắc phục đại diện cho lực lượng CAND sẽ khép lại chương trình với tiết mục hát múa: Công an nhân dân, 75 mùa hoa chiến công do nhạc sĩ Cao Xuân Dũng, Minh Cừ sáng tác.

Ảnh minh họa: Hình ảnh người chiến sĩ CAND sẽ tiếp tục được các nghệ sĩ tô đẹp hơn trong chương trình “75 mùa hoa chiến công”.

Chương trình nghệ thuật “75 mùa hoa chiến công” do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo nội dung; Đại tá, NSƯT Nguyễn Xuân Thủy Chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn. Trung tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền Phó Tổng đạo diễn; Thượng tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn viết kịch bản. Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, nghệ sĩ Hồ Trọng Tuấn viết lời bình. Nghệ sĩ Cao Xuân Dũng đạo diễn âm nhạc; NSND Kiều Lê đạo diễn sân khấu.

Các nhạc sĩ: Đức Tân, Xuân Phương, Mai Kiên, Đức Nghĩa, Cao Xuân Dũng… dàn dựng âm nhạc. Các nghệ sĩ: NSND Thanh Hằng, NSƯT Thanh Tùng, NSƯT Út Lan, Hải Trọng biên đạo múa. NSND Thu Hà chủ nhiệm chương trình. Tham gia biểu diễn có đông đảo nghệ sĩ của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát CAND và học viên Học viện An ninh Nhân dân…

N.Nguyễn
.
.
.