1.653 drone trình diễn ánh sáng trong đêm khai mạc Festival biển Nha Trang

Thứ Năm, 25/05/2023, 16:05

Đó là một trong những nội dung được ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin tại cuộc họp báo ngày 25/5, về Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023, với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng”.

Đây là sự kiện văn hóa – du lịch tầm quốc gia và quốc tế được tỉnh Khánh Hòa tổ chức hai năm một lần, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa cùng với tiềm năng kinh tế và du lịch của xứ sở “rừng trầm, biển yến”, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Nha Trang – Khánh Hòa, một địa chỉ hấp dẫn trong bản đồ du lịch Việt Nam.

Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa lần đầu tiên vào năm 2003. Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2021 không tổ chức được, vì thế năm 2023 là kỳ Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa lần thứ 10 kể từ trước đến nay.

Đêm khai mạc Festival biển Nha Trang sẽ có 1.653 Drone trình diễn bằng ngôn ngữ ánh sáng -0
Sân khấu khai mạc và bế mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa những lần trước đây. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo ông Đinh Văn Thiệu, nét đặc sắc của Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa lần này là lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế Ever - Glamour Nha Trang 2023. Theo đó, trong đêm khai mạc 3/6 có 1.653 thiết bị bay không người lái (drone) thể hiện mốc thời gian 1.635 năm Khánh Hòa hình thành và phát triển, sẽ trình diễn những hình ảnh đặc trưng của Khánh Hòa như: chim yến, Mũi Đôi, sông Cái, Thành Cổ Diên Khánh, Tháp Trầm Hương… Bằng ngôn ngữ ánh sáng, màn trình diễn trên nền nhạc âm hòa phối khí theo chất liệu âm nhạc bản địa sẽ tái hiện những câu chuyện về lịch sử, văn hóa vùng đất và con người Khánh Hòa trong không gian Quảng trường 2 tháng 4 và sẽ kết thúc bằng dòng “Khánh Hòa - khát vọng bừng sáng”.

Đêm khai mạc Festival biển Nha Trang sẽ có 1.653 Drone trình diễn bằng ngôn ngữ ánh sáng -0
Một tiết mục biễu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa trước đây. Ảnh: Hữu Toàn.

“Đây là nét mới, phù hợp công nghệ 4.0, chuyển đổi số, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “đặc sản” của Nha Trang - Khánh Hòa” – ông Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh.

Với hơn 60 chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra tại TP Nha Trang và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa, Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 sẽ khai mạc vào tối 3/6 tới tại Quảng trường 2 tháng 4, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ bên vịnh biển Nha Trang với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng bừng sáng” cùng Lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật Quốc tế. Lế bế mạc vào tối 6/6 với chủ đề “Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai”.  

Trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa lần này có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang “Khánh Hòa - kết nối yêu thương”; đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”; lễ hội đường phố và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; diễu hành xe Vespa – xe cổ; lễ hội cầu ngư; lễ hội áo dài; hô hát bài chòi và các tích tuồng cổ; thi đấu cờ người; hội thi vẽ tranh cùng các hoạt động triển lãm mỹ thuật – nhiếp ảnh, tài liệu lưu trữ; thi đấu thể thao; xúc tiến du lịch; giới thiệu văn hóa, ẩm thực; hội thảo khoa học - giáo dục.

Hữu Toàn
.
.
.