Chương trình kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ - "Hồ Chí Minh-Cả một đời vì nước, vì dân"

Đại tá Ngô Chí Doanh, Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội: Chắn chắn đây sẽ là một đại lễ âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Bảy, 25/07/2009, 15:32
- Thưa Đại tá, xin ông cho biết, cảm xúc của ông khi Đoàn Nghi lễ Quân đội được mời tham dự trong chương trình âm nhạc "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân" sắp tới?

- Tôi được đồng chí Thiếu tướng Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND gửi giấy mời Đoàn quân nhạc QĐND Việt Nam tham dự chương trình và có lẽ tới đây, Bộ Tổng Tham mưu cũng sẽ thông báo và lệnh cho chúng tôi nội dung công việc trọng đại này. Với phần mình là một đơn vị trực tiếp phục vụ các nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, trong gần 64 năm qua, Đoàn liên tục phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng đại, đặc biệt là các lễ lớn về Bác. Với Bác Hồ, Đoàn đã có những tình cảm đặc biệt, những kỷ niệm sâu đậm. Từ khi Đoàn mới thành lập và suốt cả các chặng đường, Bác là người luôn quan tâm đối với Đoàn và có rất nhiều kỷ niệm trong những chuyến công tác nước ngoài. Bác đã tặng những vật kỷ niệm rất nhỏ nhưng có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với Đoàn chúng tôi, động viên tinh thần rất lớn đối với Đoàn chúng tôi. Với tinh thần đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất cụ thể cho những nội dung chương trình lớn tới đây.

- Cụ thể là những nội dung gì, thưa Đại tá?

- Chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu và tinh nhuệ. Riêng bộ đội quân nhạc hiện nay chúng tôi huy động là 100 nhạc công. Sự tuyển chọn về trình độ chuyên môn và đặc biệt là các nhạc cụ phải hết sức kỹ lưỡng, hiện đang tổ chức tập luyện. Chúng tôi tham gia hai tác phẩm lớn của phần mở đầu và kết thúc. Phần mở đầu là tác phẩm "Lãnh tụ ca". Đây là một tác phẩm vừa mang tính chính trị, đồng thời vừa thể hiện lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã chuẩn bị tác phẩm này rất kỹ. Có lẽ, tác phẩm này đối với anh em nhạc công, cũng như người chỉ huy chúng tôi gắn bó như máu thịt. Bất kỳ một người nhạc công nào khi cầm chiếc kèn lên cũng có thể thể hiện thành công ca khúc này. Chúng tôi luôn tâm niệm một điều rằng, có Đảng, có Bác mới có đất nước, có Tổ quốc và có chúng tôi để phục vụ những nhiệm vụ chính trị như thế này. Chúng tôi đã chuẩn bị cả về mặt tư tưởng, tâm lý, và nhất là chuyên môn để phục vụ cho chương trình âm nhạc về Bác. Phần kết thúc, chúng tôi cũng chuẩn bị rất kỹ bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Đây cũng là một tác phẩm mà Đoàn nghi lễ chúng tôi luôn luôn thực hiện các nhiệm vụ chính trị phục vụ các kỷ niệm lớn của Nhà nước, Quân đội, Chính phủ. Chúng tôi thường dùng để kết thúc những hội nghị, sự kiện trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi, vui tươi của thắng lợi. Hiện nay, tuy rằng Đoàn đang rất bận rộn, có nhiều công việc, nhiều nhiệm vụ khác, nhưng chúng tôi vẫn tập trung cao độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sắp tới của mình, thể hiện được phần công việc của chúng tôi tham gia trong chương trình âm nhạc hát về Bác sắp tới để tri ân tới Bác Hồ. Đây là niềm vinh dự của lực lượng vũ trang Quân đội nói chung và Đoàn Nghi lễ Quân đội nói riêng.

- Chắc chắn Đoàn Nghi lễ Quân đội đã phục vụ nhiều chương trình lớn tôn vinh Bác. Có gì giống và khác nhau trong các chương trình này?

- Có thể nói, tất cả các lễ kỷ niệm lớn nhất về Bác ở khu vực Thủ đô Hà Nội này và vùng quê Bác ở Nghệ An, Đoàn thường xuyên được tham gia, được phục vụ. Cụ thể như Ngày sinh của Bác, Ngày Quốc khánh, đặc biệt là cuộc phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn vừa làm công tác tuyên truyền vừa phục vụ các hội nghị, các nghi lễ tôn vinh Bác. Có những chuyến, tôi cũng trực tiếp đưa Đoàn vào quê Bác ở Nghệ An để phục vụ các lễ kỷ niệm có liên quan đến việc làm và tư tưởng của Người.

- Thường thì các nghi lễ dễ giống nhau, nhất là các nghi lễ có cùng một chủ đề. Vậy Đoàn Nghi lễ Quân đội có phương pháp gì, để cho các nghi lễ không giống nhau, tạo ra sự khác biệt và có sức hấp dẫn, lôi cuốn khán thính giả?

- Chúng tôi là một đơn vị nghi lễ, chuyên thực hiện các nghi thức, nhưng đồng thời chúng tôi cũng luôn luôn tìm tòi những cái mới trong nghệ thuật. Nghệ thuật của Đoàn nghi lễ chúng tôi có thể nói là khác so với nghệ thuật của các đoàn khác ở chỗ một đoàn nghi lễ trong đó có những dàn quân nhạc, có kèn đồng, và các loại kèn khác để thể hiện âm nhạc. Nếu như các đoàn nghệ thuật khác thể hiện nghệ thuật bằng tiếng hát của ca sỹ, điệu múa của nghệ sỹ thì Đoàn chúng tôi thể hiện bằng những tiếng kèn. Mà tiếng kèn của chúng tôi phải được chuyển thể, phải được viết tổng thể từ trong ca khúc, để có những tiếng kèn ca ngợi, thật sự ở đỉnh cao. Nhiều nhà âm nhạc nói rằng, kèn đồng là một loại âm nhạc bác học. Vì thế trước những tác phẩm viết về Bác Hồ, chúng tôi càng nghiên cứu, đào sâu tìm tòi cách thể hiện. Những ca khúc viết về Bác Hồ trong các dịp biểu diễn của chúng tôi trước quần chúng, được quần chúng nhân dân đánh giá cao. Chúng tôi là một đơn vị đóng quân ở Thủ đô, nên hầu hết những ngày lễ lớn về Bác ở Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, chúng tôi đều vinh dự được tham gia và có những tác phẩm về Bác Hồ rất tốt, được cấp trên đánh giá cao. 

- Ngay từ đầu, những người làm kịch bản chương trình đã đề ra một tiêu chí, chương trình âm nhạc về Bác lần này sẽ được tổ chức quy mô, hoành tráng như một đại lễ âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay. Lượng sức mình, ông đánh giá sao về tiêu chí này?

- Với một kịch bản, một bộ máy tổ chức, và bộ phận cố vấn chuyên môn như hiện nay, cùng với con số hàng ngàn nghệ sỹ trong và ngoài nước tham gia vào chương trình thì tôi chắc chắn một điều rằng, đêm nhạc "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân" nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc khánh 2-9 tới đây sẽ là một đại lễ âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đoàn chúng tôi đang lao vào tập luyện ngày đêm để làm sao tiết mục mà mình tham dự phải hoàn hảo nhất, đỉnh cao nhất, góp sức mình vào thành công chung của toàn bộ ê kíp làm chương trình này

L.T.T.B. (thực hiện)
.
.
.