Yoshihiko Noda: Người hùng cứu nước Nhật bước qua cơn khủng hoảng?
Mặc dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi đầu tháng sáu nhưng dưới áp lực từ phe đối lập và đảng Dân chủ Nhật Bản, Thủ tướng Naoto Kan đã thông báo rằng ông sẽ từ chức trong một ngày gần đây. Ai sẽ là người thay thế ông Naoto Kan tiếp tục công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3?
Giới chức và báo chí Nhật đang tập trung sự chú ý vào Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda, người được coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Nhật sau khi ông Naoto Kan từ chức.
Sự ủng hộ từ nhiều phía
Ông Noda Yoshihiko sinh ngày 20/5/1957, nếu trở thành Thủ tướng, ông sẽ là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất của Nhật Bản những năm gần đây và người ta hy vọng rằng, tuổi trẻ có thể báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong nền chính trị Nhật Bản.
Ông là một nhà chính trị của đảng Dân chủ Nhật bản (DPJ), một thành viên của hạ viện và cơ quan lập pháp quốc gia. Sinh ra ở Funabashi, Chiba, tốt nghiệp Trường Khoa học Chính trị và Kinh tế, thuộc Đại học Waseda và Viện Chính phủ và quản lý Matsushita - nơi có đến 70 chính trị gia trong số các cựu sinh viên của trường hiện là thành viên trong nội các Nhật Bản. Ông được bầu vào hội đồng của tỉnh Chiba lần đầu tiên vào năm 1987, được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản tháng 6/2010.
Ông là người ủng hộ mạnh mẽ các cuộc kêu gọi của Thủ tướng Naoto Kan nhằm nỗ lực cải tổ thuế, bao gồm tăng thuế bán hàng, nhằm tạo thêm quỹ cho các chi phí an ninh xã hội và sự cần thiết để mang lại những khoản nợ quốc gia dưới sự kiểm soát. Về chính sách tiền tệ, ông Noda quan tâm đến tỷ giá hối đoái giữa đồng yên Nhật và đồng đôla Mỹ và cho rằng, giảm lạm phát là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất của Chính phủ Nhật hiện nay.

Từ khi còn là Thứ trưởng Bộ trưởng Tài chính, ông Noda đã có nhiều lần tham dự các cuộc họp dành cho các nhà lãnh đạo tài chính và kiến thức, kinh nghiệm đã làm cho ông ý thức sâu sắc về sự cần thiết để ngăn chặn một khoản nợ công gần gấp đôi nền kinh tế 5 ngàn tỷ của Nhật Bản.
Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho hay, với những đóng góp lớn vào sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản và nỗ lực để xây dựng lại các khu vực miền Bắc Nhật Bản bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi động đất và sóng thần vào ngày 11/3 vừa qua, ông Noda đang nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong đảng, kể cả Thủ tướng Naoto Kan.
"Thị trường sẽ phản ứng tốt nếu như ông Noda đảm nhận chức Thủ tướng. Ông ấy sẽ nỗ lực phục hồi kinh tế thông qua tăng thuế và cải cách tài chính", chuyên viên về kinh tế tại Học viện Nghiên cứu Norinchukin là ông Takeshi Minami cho biết. Các nhà phân tích cho rằng, Bộ trưởng Noda thậm chí còn giành được cảm tình từ đảng đối lập là đảng Dân chủ Tự do (LDP). Vì vậy, nếu ông Noda nắm giữ vị trí Thủ tướng, việc tạo dựng "liên minh lớn" giữa DPJ và LDP là hoàn toàn có thể xảy ra.
Những khó khăn trước mắt
Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, ông Noda chưa thể hiện ý định ra tranh cử Thủ tướng, thậm chí còn cảm thấy "khó chịu" khi nói chuyện về vấn đề này và cho rằng các chính trị gia cần phải tập trung vào công tác tái thiết đất nước. "Tôi là một thành viên của nội các và tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác hơn là dành hết tâm sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi không nghĩ rằng nó phù hợp với một chính trị gia để nói về những gì ở phía trước khi Thủ tướng Naoto Kan đang cố gắng tốt nhất công việc của mình".
Theo các chuyên gia chính trị Nhật Bản thì sự khó khăn hiện nay của ông Noda là thiếu sự nổi tiếng cần thiết với người dân Nhật. "Ông ấy là một ứng cử viên sáng giá. Song nếu xét về sự "quen mặt" với công chúng Nhật, ông ấy gần như chỉ là con số không", một chuyên gia chính trị Nhật Bản nhận định.
Nhiều người cũng nghi ngờ việc liệu ông Noda có đủ kỹ năng chính trị để kiểm soát "liên minh lớn" dự kiến giữa DPJ và LDP, nhằm xoá bỏ thế bế tắc tại Quốc hội bởi ngay nội bộ các nghị sĩ đảng cầm quyền DPJ còn có bất đồng và việc phối hợp giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập là một việc vô cùng khó khăn.
Mặc dù vậy, ông Yoshihiko Noda, 54 tuổi, một nhà hùng biện danh tiếng trong giới chức Nhật Bản, một "fan" hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao chiến đấu, đai đen võ Judo, không thành thạo tiếng Anh vẫn đang được rất nhiều người chờ đợi sẽ trở thành "người hùng" đưa nước Nhật vượt qua khủng hoảng
