Thái Lan: Thủ đô Bangkok sẽ chìm trong lòng đại dương vào năm 2030?
Đảng cầm quyền nước Thái, Phêu Thai hứa hẹn sẽ cứu Băngkok khỏi thảm họa
Trong nhiều năm qua, cố vấn thảm họa hàng đầu trên đất nước Thái Lan liên tục lập đi lập lại một cảnh báo về ngày tận thế: Vào năm 2030, thời khắc kinh hoàng đó, nước biển dâng cao nhanh chóng biến thủ đô phồn thịnh Bangkok và các thành phố lớn khu vực duyên hải Thái Lan chìm dưới 1,5 mét nước!
Ông Smith Dharmasaroja, người đứng đầu Trung tâm cảnh báo Thảm họa quốc gia Thái Lan (NDWC) từng lên tiếng đề xuất với chính phủ trong việc xây dựng một bức tường ngăn nước biển xâm nhập với tổng kinh phí lên đến 2,8 tỷ USD, bức tường ngăn nước này nói chính xác sẽ là một con đê ngăn nước biển làm ngập thủ đô Bangkok. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị chìm xuồng giữa những đợt khủng hoảng chính trị liên miên tại Thái Lan.

Được trúng cử vào tháng 7/2011, đảng đang cầm quyền nước Thái, Pheu Thai, đang hứa hẹn sẽ xây dựng một con đê biển chạy dài 18 dặm nhằm cứu nguy Bangkok thoát khỏi hoạ lũ lụt. Đó là lời đề nghị, và những hiệu ứng mạnh mẽ của nó đối với môi trường đang gây ra nhiều tranh cãi. Và bên cạnh đó chính phủ Thái còn đang tạo lập một dự án kỹ thuật không kém phần tham vọng: xây dựng một "thành phố mới" siêu hiện đại đằng sau con đê biển thay vì xây dựng con đê ngăn nước biển.
Còn theo ông Smith Dharmasaroja, con đê biển vẫn là cứu cánh duy nhất cho giải pháp chống ngập lụt tại thủ đô Bangkok. Ông Smith lý giải: "Tôi vẫn canh cánh nỗi lo về 16 triệu dân sinh sống ở Bangkok, nơi mà các con đường luôn ngập nước, các bệnh viện bị ngập lụt, và du khách sẽ rất vất vả để đi lại". Liệu thành phố tương lai có thể vươn mình hiên ngang từ Vịnh Thái Lan? "Không dễ đâu. Dưới nước, chỉ toàn là bùn nhão", ông Smith quả quyết.
Thủ đô Bangkok đang bị chìm vì sức ép nhà cao tầng !
Tuy nhiên dù ông Smith vẫn khăng khăng bảo thủ quan điểm của mình thì phía đảng Pheu Thai không phải chỉ nói suông mà không điều nghiên kỹ từ trước, thực chất đã có nơi vừa sống trên biển mà còn sinh sôi thêm đất đai. Hà Lan là một minh chứng điển hình. Hà Lan có lẽ là nhà xây dựng đập biển hàng đầu thế giới, họ đã dựng lên một mạng lưới đê điều hết sức đa dạng tại các vùng đất thấp của thủ đô Amsterdam có chức năng thoát nước rất hiệu quả.
Mặt khác, quốc gia giầu dầu mỏ như Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất (U.A.E) đã mở rộng diện tích đất đai của mình bằng cách sáng tạo ra cả một hòn đảo ngay trên bề mặt của vịnh Ba Tư. Hoặc ngay cạnh Thái Lan là quốc đảo Singapore, quốc gia nhỏ bé nhưng khá giàu có, phong phú bản sắc văn hoá này, đã mở rộng diện tích đất nước của mình bằng cách đổ hàng triệu tấn cát ngay trên bờ biển.
Tuy nhiên các nhà hoạt động môi trường vẫn khăng khăng nói rằng không có giải pháp nào là khả thi khi công trình xây dựng đứng ngay trên vùng biển đầy bùn nhão như ở Bangkok. Xử lý như thế nào cho cả một bề mặt rắn chắc đứng vững trên mặt nước khi chính công trình đó không hề có điểm tựa bên dưới?
Ông Anond Snidvongs, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khu vực Đông Nam Á (SEARRC), nhận định: "Công trình sẽ không hề hấn gì nếu như vùng biển đó luôn khô ráo toàn thời gian, không hề có hiện tượng thủy triều". Chính những lớp toà nhà cao ốc nhiều tầng, các vỉa hè và các công trình xí nghiệp lớn trong và ngoài thủ đô Bangkok đã trực tiếp làm cho thủ đô Bangkok ngày càng chìm sâu xuống biển. Tất cả những khối nhà to lớn đã vô tình khiến đất đai bên trên bị chìm khi mà tầng đất bên dưới chủ yếu là bùn nhão, cùng với hiện tượng Trái đất ấm lên, nước biển dâng cao, là những thủ phạm chính khiến cho thủ đô Bangkok nhanh chìm.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), một trận lụt tồi tệ có thể gây thiệt hại hơn 01 tỷ USD, phá hủy nhiều nơi ở Bangkok và các khu vực lân cận. Dự báo đến năm 2050, Băng-Cốc tiếp tục bị chìm, thảm họa lũ lụt có thể làm thiệt hại 4,5 tỷ USD các bất động sản và làm sụt giảm nền kinh tế của đất nước này.
Về phía Đảng Pheu Thai cam kết sẽ thực hiện vấn đề mà họ sẽ thực thi trước khi trúng cử, họ từng vận động các cử tri Thái rằng: "Tạm biệt lụt lội !". Tuy nhiên lời nói khi vận động cử tri và khi đã trúng cử liệu có được thực hiện không ? Tin rằng dân chúng Thái là người đang bắt tay vào một canh bạc khá rủi ro".
Đồ án "Thành phố nổi Wetropolis" của chính phủ Thái
![]() |
|
Toàn cảnh thành phố nổi Wetropolis dự kiến sẽ được chính phủ Thái xây dựng trong tương lai. |
Ít nhất đã có một công ty kiến trúc tại Bangkok đang xúc tiến một dự án gọi là "Wetropolis", đó là một mạng lưới các đường hầm bằng thép và kính chịu lực nằm bên trên mặt biển tại Vịnh Thái Lan. Công ty kiến trúc đó miêu tả: "Gần 300 năm sau khi nhô mình khỏi những vùng đầm lầy đầy lau sậy ven bờ sông Chao Phraya, một thành phố Bangkok sơ khai đã hình thành và lớn mạnh, điều đó không khó để hiểu rồi đến một ngày Bangkok lại trở về điểm xuất phát ban đầu".
Hai nhà thiết kế nên đồ án là Ponlawat Buasri và Singsuda Adhibai từ công ty kiến trúc S+PBA, nhấn mạnh rằng đồ án kiến trúc của họ không hề là tác phẩm khoa học viễn tưởng mà dựa hoàn toàn vào các công nghệ hiện nay. Hiện nay, có rất ít sự đồng thuận về một bờ đê có chức năng bảo vệ cả thành phố hay thậm chí là "thành phố nổi" Wetropolis, là câu trả lời cho vấn nạn lụt lội tại thủ đô Bangkok

