Người vợ trẻ nhất "làm lá chắn" cho Bin Laden

Thứ Hai, 23/05/2011, 15:19
Amal Al-Sadah, 27 tuổi, người vợ mới và trẻ nhất của Bin Laden, người được xem là lấy thân che đạn cho tên trùm khủng bố, đã bị bắn vào chân và may mắn sống sót trong cuộc đột kích truy sát tên trùm này.
 Hiện nay, rất nhiều người muốn biết rằng, Amal Al-Sadah giờ đang ở đâu, cô được bảo vệ thế nào? Chỉ biết rằng, tình báo Pakistan (ISI) không cho Mỹ thẩm vấn Amal Al-Sadah đã càng gia tăng nghi ngờ của CIA rằng, ISI đã che giấu và bảo vệ Bin Laden suốt nhiều năm qua.

Tự nguyện hay bị bắt làm lá chắn?

Theo ông John Brennan, Cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama về chống khủng bố, một phụ nữ đã được sử dụng làm lá chắn sống cho Bin Laden trước khi tên này bị tiêu diệt. Cả gia đình Bin Laden đã ở trong khu nhà tại Abbottabad ở Pakistan và một trong bốn người vợ của tên này đã làm bia đỡ đạn nhưng không bị thiệt mạng trong chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Ông Brennan nói thêm: "Hiện chưa rõ Bin Laden và các con bắt cô ta làm lá chắn hay chính cô ta tự nguyện. Theo những gì được chứng kiến, Bin Laden đã ở trong ngôi nhà đó, nấp đằng sau những người phụ nữ".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Amal đang nằm trên giường cùng Bin Laden khi đội đặc nhiệm SEAL tiến vào, Amal đã phản ứng rất dữ dội, xô ngã một lính đặc nhiệm và bị bắn vào chân nhưng không chết, trong khi Bin Laden bị trúng đạn vào đầu và ngực.

Vết thương ở chân của Amal không nặng nhưng con trai Bin Laden và một người phụ nữ khác đã thiệt mạng trong trận đột kích. Ban đầu, các quan chức Mỹ cho rằng, vợ của Bin Laden đã làm "lá chắn sống" che chở cho trùm khủng bố và đã bị bắn chết.

Tuy nhiên, sau đó, Mỹ đính chính lại: người phụ nữ thiệt mạng này là vợ của người đưa tin cho Bin Laden. Vợ của Bin Laden thực chất chỉ bị thương vào chân. “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như người đàn ông này hy sinh một người vợ để làm lá chắn cho mình nhưng tôi chắc chắn rằng, cô ấy đã sẵn sàng làm điều đó"- Phil Mudd, cựu nhân viên phân tích cấp cao của CIA và là cựu quan chức chống khủng bố từ FBI cho hay. Tiết lộ với báo chí, Amal đã phủ nhận lời kể của quan chức Mỹ và nói rằng, chồng mình bị bắn khi không có vũ khí, và cũng không hề sử dụng cô làm lá chắn.

Người vợ trẻ được trùm khủng bố yêu quý hết mực

Khi Osama Bin Laden chuyển tới sống trong căn nhà bí mật ở Abbottabad, tên này chỉ mang theo một trong năm người vợ của mình. Bin Laden đã li dị với vợ đầu, ba vợ khác thì đã chuyển tới Syria. Thực tế, Bin Laden phải li dị người vợ già nhất của mình để cưới Amal vì theo luật Hồi giáo là chỉ được ăn ở với 4 vợ. Và vì thế cô là "bà xã" trẻ nhất của Bin Laden, cũng là người vợ duy nhất đã ở bên cạnh trùm khủng bố cho tới phút cuối đời.

Amal Al-Sadah kết hôn với Bin Laden ở Afghanistan khi mới 17 tuổi và cuộc hôn nhân của họ được cho là có sự sắp xếp để củng cố thêm mối quan hệ của tổ chức Al Qaeda với quốc gia vùng Vịnh, Yemen. Khi cha của Amal Al-Sadah gả con gái cho Bin Laden thì cô còn rất trẻ, vào khoảng cuối những năm 1990, ông ta nói rằng, ông rất tự hào vì điều này và xem đây như một "món quà".

Mỹ giận Pakistan vì không cho thẩm vấn Amal

Việc Mỹ tỏ ý nghi ngờ Pakistan đã bảo vệ cho tên trùm  khét tiếng của thế giới khiến các quan chức Pakistan đã từ chối không cho Mỹ thẩm vấn người vợ của Bin Laden đang nằm tại một bệnh viện quân đội ở Rawalpindi. Đây là nơi Amal Al-Sadah và các thân nhân khác cùng sống với Bin Laden đang được điều trị. Họ sẽ sớm hồi hương mà không gặp cản trở nào.

Phía Pakistan cho biết, Amal Al Sadah nên được gửi trở lại quê hương Yemen của cô sau khi cô ta bình phục. Nếu như vậy, Mỹ sẽ không thể khai thác thông tin chi tiết về thời gian Bin Laden ẩn náu ở Pakistan.

Thông tin về việc Pakistan muốn đưa người vợ trẻ của Bin Laden về Yemen càng làm tăng nghi ngờ của CIA rằng, ISI đã bảo vệ Bin Laden và muốn che giấu những chi tiết về mối quan hệ giữa Pakistan và Al Qaeda. Được biết, Pakistan đang giữ trong tay thông tin những người họ hàng của Bin Laden, trong đó có 6 người con và người vợ trẻ của tên trùm khủng bố này.

Trước đó có tin, Mỹ đã đem theo người con trai tên Mohammed của Bin Laden về nước. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của CIA đã phủ nhận thông tin này, khẳng định, người duy nhất được lực lượng đặc nhiệm Mỹ đem theo khi rời khỏi Abbottabad là thi thể của Osama Bin Laden.

Con của Bin Laden không có vai trò lớn trong Al Qaeda

Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, lực lượng đặc nhiệm Mỹ ban đầu định đưa cả gia đình Bin Laden đi theo khi họ rời đi. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó bị huỷ bỏ vì Mỹ mất một máy bay trong chiến dịch tấn công. Bin Laden có ít nhất 18 người con. Tuy nhiên, không có người con trai nào được xem là sẽ "kế nhiệm" cha.

"Al Qaeda không giống như một số chính phủ Arab có "truyền thống" cha truyền con nối"- cựu Cố vấn chống khủng bố Nhà Trắng Richard Clarke cho biết. "Các con trai của Bin Laden không bao giờ đóng vai trò quan trọng cho tổ chức Al Qaeda. Chúng cũng không phải là ứng viên tương lai cho các vị trí lãnh đạo trong đường dây khủng bố này"

Nguyên Minh (theo Daily Mail, ABC) – CSTC tuần số 58
.
.
.