Kẻ có khả năng làm khuynh đảo thế giới

Thứ Tư, 05/01/2011, 11:22
Từ nhiều năm nay mỗi khi nhắc đến tên George Soros là người ta nghĩ đến một ông trùm đầu cơ tài chính quốc tế và một nhà tiên tri về "một xã hội hậu chủ nghĩa tư bản", một "Lã Bất Vi quốc tế" và một triết gia nhưng đồng thời cũng là một "nhà hảo tâm". Nhân vật được coi là tác giả của các vụ sụp đổ chứng khoán quốc tế và nhiều vụ đảo chính trong hơn 50 quốc gia đã gây biết bao nỗi hoảng sợ cho nhân loại.

G. Soros sinh năm 1930 tại Hungarie, di cư sang Anh năm 1947 ngay sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Tại xứ sở sương mù này, G. Soros đã gặp Karl Popper, một triết gia chống cộng và tôn thờ ông này như một người cha tinh thần. Năm 1956, G. Soros chuyển sang Mỹ sinh sống và bắt đầu thành lập các "Quĩ bảo trợ" đầu tiên phục vụ cho ý đồ làm giầu. Kể từ 1969 Công ty mẹ, Quantum Funds (đóng tại các thiên đường thuế ở quần đảo Antilles thuộc Hà Lan và Curacao), đã mang lại cho ông ta hàng năm một tỷ lệ lợi nhuận tới 34,5% từ đầu tư.

G. Soros chưa bao giờ làm giầu; tài sản của ông ta có được (7 tỷ USD theo ước tính của tạp chí Forbes năm 2003) chủ yếu nhờ vào các hoạt động đầu cơ chứng khoán. Ông trở nên nổi tiếng và được giới tài phiệt quốc tế gắn cho một cái tên rất kêu "kẻ đạp đổ ngân hàng Anh quốc", sau phi vụ tấn công chớp nhoáng vào đồng Bảng tháng 9/1992 và thu lợi tới 1 tỷ USD, gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng Anh. G. Soros còn bị cho là chủ mưu trong hàng loạt các vụ thất thoát của thị trường chứng khoán năm 1987, cuộc khủng hoảng ở Nga năm 1998 và sự sụp đổ của hiện tượng bong bóng Internet. G. Soros cũng là người thu lợi nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng Thái Lan và khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997.

G. Soros cũng là một người "làm từ thiện" lớn, đã cung cấp hơn 300 triệu USD cho nhiều tổ chức mà ông ta chi phối. Tổ chức quan trọng nhất, "Viện Xã hội mở" (Open Society Institut) mang tên G. Soros, có mục đích thực hiện dự án triết học của người cha tinh thần Karl Popper: xây dựng những xã hội mở, tức là xây dựng thế giới hoàn thiện hơn. Các chương trình lớn của tổ chức này nhằm bảo vệ quyền con người, chống sự lệ thuộc vào ma túy, đào tạo cán bộ chính trị, phát triển và tự do thông tin.

Tuy nhiên trong thực tế chính những chương trình trên lại đẻ ra nhiều chiến dịch mâu thuẫn về bảo vệ quyền lợi của những kẻ đồng tính luyến ái, đòi hủy bỏ trừng phạt đối với tội danh ma túy và chương trình tìm kiếm những hoạt chất thay thế ma túy phục vụ cho số nghiện ma túy. Những hoạt động "nhân đạo và tiến bộ" trên chỉ góp phần đánh bóng bộ mặt thật của ông trùm đầu cơ tài chính.

Nhưng từ nhiều năm nay đã không ít ý kiến cho rằng hoạt động từ thiện của G. Soros chỉ là lớp sơn hào nhoáng bên ngoài che đậy cho những can thiệp của CIA và nhà nước Do Thái trên thế giới và ông ta đã sử dụng những đồng tiền của mình phục vụ cho các hoạt động tội phạm.

Cách đây không lâu tờ báo The Nation đã tiết lộ rằng G. Soros, thông qua các công ty Harken Energy và Spectrum 7, vào năm 1990, đã cứu George W. Bush thoát khỏi một vụ vỡ nợ. Khi được phóng viên tờ báo hỏi, G. Soros nói rằng ông ta làm việc này cũng chỉ nhằm mua "ảnh hưởng chính trị". Cũng giống như Khodokovski, một trùm tài phiệt dầu mỏ Nga hiện đang thụ án tại nhà tù Nga, G. Soros tham gia Carlyle Group vào năm 1992. Đây là tổ chức có thế lực nhất bao gồm các ông trùm tài phiệt có khả năng chi phối nền tài chính thế giới. Tổ chức này quản lý hầu hết tài sản của gia đình Bush và Ben Laden. Thông qua trung gian là các công ty mà tổ chức này kiểm soát, Carlyle Group là nhà cung cấp thứ 11 của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ngày 20 tháng 12 năm 2002 G. Soros đã bị Tòa án tiểu hình Paris tuyên phạt 2,2 triệu USD vì hành vi đầu cơ chứng khoán gây thiệt hại cho Ngân hàng Société Générale vào năm 1988.

Ngoài Viện Xã hội mở (OSI), hiện có chân rết tại 50 quốc gia, G. Soros còn thành lập hoặc tài trợ cho nhiều tổ chức, quĩ như Tổ chức Nhân quyền (Human Rights Watch) và Nhóm khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group).

Human Rights Watch (HRW) được cho là một trong các tổ chức đã cung cấp nhiều nhất các tài liệu về những "tội ác" của Slobodan Milosevic nhằm biện minh cho cuộc tấn công của NATO chống Serbie. Nhưng cho đến nay, tính xác thực của đa phần những tài liệu trên đã không được Tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ công nhận.

International Crisis Group (ICG) được thành lập vào năm 1994, danh nghĩa một tổ chức ngoại giao phi chính phủ, do Thượng nghị sĩ Dân chủ George Michell làm chủ tịch. Ban đầu hoạt động tích cực tại Burundi, Nigeria và Sierra-Leone, sau ICG chuyển sang phối hợp với NATO ở Nam Tư. Hiện nay ICG do Martti Ahtisaari, cựu Tổng thống Phần Lan, người từng tỏ ra muốn đàm phán với Milosevic để ngăn chặn chiến tranh, lãnh đạo.

Hội đồng quản trị của ICG qui tụ các nhân vật ảnh hưởng của Mỹ và châu Âu. Bên cạnh các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ như Richard Allen và Zbigniew Brzezínki, người ta còn thấy Hòang tử Cô-oét Saud Nasir Al-Sabah, cựu Thẩm phán Tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ Louise Arbour, cựu chỉ huy tối cao lực lượng NATO trong chiến tranh Nam Tư, tưóng Wesley Clark, một số mối quan hệ tài chính như cựu Tổng thống Philippin Fidel Ramos, nhà tài phiệt Nga Michail Khodokovski và  toàn bộ thành viên của Carlyle Group. Trong số các chính khách Pháp tham gia nhóm này có bà Simone Veil và Chistine Ockrent, nhà báo, vợ cựu Thống đốc Kosovo và cựu ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner.

Năm 2001 G. Soros thành lập Dự án liên minh Dân chủ (Democracy Coalition Project - DCP) nhằm cổ xúy cho diễn đàn phi chính phủ bên lề các hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Dân chủ do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức.

G. Soros còn thành lập Network Media Program và mua lại những tài liệu lưu trữ của Đài Châu Âu tự do, một chi nhánh của CIA trong chiến tranh Lạnh. Ông ta tài trợ cho nhiều phương tiện thông tin đại chúng "độc lập" như Đài B92 trong chiến tranh Nam Tư và nhiều tờ báo "tự do" ở Iraq hiện nay. G. Soros kiểm soát Project Syndicate, một tổ chức chuyên phổ biến "những diễn đàn tự do" dành cho các nhà làm chính trị tại 181 nhật báo nước ngoài. Phần lớn các tác giả đều là thành viên lãnh đạo ICG và những ông trùm kinh tế tân-tự do.

Ngay sau vụ 11/9/2001, G. Soros đã tham gia vào một nhóm làm việc của Hội đồng đối ngoại Mỹ nghiên cứu về vai trò của công tác tuyên truyền trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhóm này do Đại sứ Richard C. Holbrooke, nhân vật đã đóng vai trò quyết định trong việc tấn công Nam Tư; còn vợ của ông ta, Kati Marton, là một trong những lãnh đạo của OSI (Viện Xã hội mở).

Kết luận cuối cùng của bản báo cáo của nhóm gửi cho Tổng thống Bush nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thuyết phục toàn thế giới tin tưởng vào chính sách đối ngoại có cơ sở của Mỹ bằng cách luôn nhắc tới sự kiện 11/9 và sử dụng chính những nạn nhân của vụ khủng bố làm công cụ để đánh vào sự thông cảm của dư luận.

Nhóm cũng kiến nghị Washington đòi hỏi chính phủ các nước không chỉ lên án vụ khủng bố mà còn phải ủng hộ Mỹ trong suốt cuộc chiến chống khủng bố. Cuối cùng nhóm này khuyến nghị mở rộng công tác truyền thông trên thế giới cụ thể là bổ sung phụ trang của báo New York Times cho các nhật báo lớn của các quốc gia bạn bè.

Những năm gần đây G. Soros đã đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy chuyển đổi các thể chế tại các quốc gia Trung và Đông Âu. G. Soros hoạt động mạnh tại Ba Lan, nơi ông ta vừa có mối quan hệ cá nhân khăng khít với tướng Jaruselski, vừa là nhân vật tài trợ chính cho tổ chức Công đoàn Đoàn Kết-Solidarnoc. G. Soros cũng thường xuyên có mặt tại Hungarie, quê hương của ông ta.

G. Soros còn bị tố cáo đứng sau "các cuộc cách mạng nhung" tại Tiệp, đưa Vaclav Havel lên nắm quyền; lật đổ Slobodan Milosevic tại Serbie và chống lại Edouard Shevarnadze tại Grudia. Trong tất cả các trường hợp, G. Soros đều dựa vào lực lượng thanh niên dạng như tổ chức Otpor. G. Soros cũng bị cho là thủ phạm của các vụ lộn xộn tương tự xảy ra tại Ukraina và Belarus.

Những hoạt động trên của ông trùm đầu cơ tài chính, một "Lã Bất Vi" quốc tế đã bị các cơ quan an ninh Nga theo sát. Để tránh hậu họa, vào cuối 2003 Moskva đã ra lệnh trục xuất Viện Xã hội mở (OSI) của G. Soros ra khỏi lãnh thổ Liên bang Nga chỉ mấy ngày sau khi người bạn thân của ông ta là Khodokovski, trùm tài phiệt dầu mỏ, chủ công ty Ioukos bị bắt giữ. OSI bị tố cáo cùng với Khodokovski âm mưu gây rối nhằm mục đích lật đổ chính quyền Nga

Nguyễn Đình (Theo Thierry Meysan, Voltaire Net.)
.
.
.