Đường tới án tử hình của 2 quan tham họ Hứa
Chết bởi Hứa tam đa
Ngày 12/5, Tòa án thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tịch thu toàn bộ số tài sản phi pháp mà có đối với Hứa Mại Vĩnh, nguyên Phó Chủ tịch thành phố Hàng Châu bởi phạm tội nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức quyền. Trước khi Hứa Mại Vĩnh bị bắt người ta đã đặt cho ông Phó Chủ tịch thành phố Hàng Châu, phụ trách lĩnh vực xây dựng của thành phố biệt danh Hứa tam đa - nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều người tình.
Tuy có người vợ giỏi giang, đảm đang quán xuyến mọi việc, thậm chí trợ giúp đắc lực để thành công trong sự nghiệp, nhưng Hứa Mại Vĩnh vẫn quan hệ với hàng chục phụ nữ khác từ nhân viên đến minh tinh. Đây là những lời khai của Hứa Mại Vĩnh sau khi bị bắt và chẳng ai biết chính xác số người tình từng lên giường với nguyên Phó Chủ tịch thành phố Hàng Châu.
Đa phần họ quan hệ tình dục với Hứa Mại Vĩnh khi được yêu cầu ở lại làm thêm giờ - trong khi điện trong phòng vẫn sáng nhưng họ đang ân ái ở một khách sạn nào đó. Người tình của Hứa Mại Vĩnh đến từ nhiều địa chỉ - cơ quan, lãnh đạo công ty, sinh viên và minh tinh.
Được biết, đa số những người phụ nữ kể trên đều nằm trong khu vực Hứa Mại Vĩnh quản lý nên sau khi ông bị bắt nhiều người đã bị Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương gọi tới làm việc. Nhiều người nói rằng, vì nhiều tiền, lại ga lăng, phong độ nên không ít chị em cam tâm tình nguyện làm gái bao của Hứa Mại Vĩnh.
Nhưng sau khi bị lộ thân phận với Hứa Mại Vĩnh, nhiều gia đình đã tan nát, nhiều nữ cán bộ phải "đội nón ra đi". Theo cáo trạng đọc tại tòa, trong thời gian từ tháng 5/1995 đến 4/2004, Hứa Mại Vĩnh với tư cách là Phó trưởng khu Tiêu Sơn, Trưởng khu Tây Hồ, Phó Chủ tịch thành phố Hàng Châu để nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 145 triệu NDT (hơn 70 triệu USD) sau khi giúp những đơn vị hữu quan chiếm dụng đất, mời thầu công trình, quyết toán công trình, đưa người nhà vào làm ở những vị trí có thể kiếm nhiều lợi…
Ngoài ra, Hứa Mại Vĩnh còn lợi dụng ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kim cảng Hàng Châu để tham ô 53 triệu NDT và lạm dụng chức quyền để giúp một số công ty trốn thuế bất động sản lên tới 71 triệu NDT. Trong khi dư luận cho rằng, Hứa Mại Vĩnh có 25 ngôi nhà, nhưng cơ quan chức năng chỉ xác định được 8 chiếc. Hầu hết số bất động sản này đều đến từ việc "lại quả" của những đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến địa ốc. Những việc làm sai trái của Hứa Mại Vĩnh đã gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.
![]() |
| Hứa Tông Hoành và Hứa Mại Vĩnh khi đương chức. |
Chết vì tham nhũng
Sau khoảng 3 tuần khai đình xét xử (từ 21/4), ngày 9/5, Hứa Tông Hoành, nguyên Thị trưởng thành phố Thâm Quyến, đã bị Tòa án thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tịch thu toàn bộ số tài sản phi pháp mà có. Giới truyền thông Hongkong cho rằng, Hứa Tông Hoành đã can thiệp vào tất cả các công trình lớn ở thành phố Thâm Quyến và được lại quả với tổng số tiền lên tới 2 tỷ NDT.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong 8 năm tại nhiệm (2001-2009), Hứa Tông Hoành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào nhiều lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng liên quan tới những việc cất nhắc cán bộ, thay đổi quy hoạch đất đai, bao thầu công trình… Và được lại quả với tổng số tiền hơn 33,2 triệu NDT (khoảng 5,1 triệu USD).
Sau khi tiến hành tạm giữ (tháng 6/2009), cơ quan chức năng chỉ thông báo đơn giản: Thị trưởng Hứa Tông Hoành bị cách chức vì đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và các quy định của Nhà nước.
Ngày 18/8/2010, Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Đảng mới chính thức thông báo, ông Hứa Tông Hoành bị cách chức thị trưởng Thâm Quyến, bị khai trừ khỏi Đảng vì đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để nhận hối lộ với một số lượng tiền lớn. Trước khi có quyết định kể trên, ông Hứa Tống Hoành đã bị bãi nhiễm tư cách đại biểu Quốc hội (tháng 8/2009). Hứa Tông Hoành bị bắt rạng sáng 5/6/2009 và sau đó không lâu vợ cựu Thị trưởng Thâm Quyến cũng bị giám sát vì bị cáo buộc tham nhũng.
Nhiều người nói rằng, nếu không có lời khai của một nữ diễn viên Hongkong, người tình của cựu Thị trưởng Thâm Quyến thì Hứa Tông Hoành khó bị lộ sáng. Giới truyền thông từng đưa tin, Hứa Tông Hoành đã thông qua người tình để "mua ghế Thị trưởng với giá vài triệu NDT".
Trở thành Thị trưởng Thâm Quyến từ Trưởng ban Tuyên truyền nên Hứa Tông Hoành rất biết cách ăn nói, giao dịch và nếu không bị bắt thì cựu Thị trưởng nhiều khả năng được bổ nhiệm làm Bí thư Thâm Quyến bởi người ta đã đưa tên ông vào danh sách

