CIA tiết lộ bí mật nhân viên lạm dụng tình dục và tham nhũng

Thứ Ba, 13/09/2011, 17:33
Có những nguồn tin cho rằng, rất nhiều nhân viên của CIA đã có những hành vi lạm dụng tình dục, dùng tiền công để nuôi người tình, không còn thời gian để hoàn thành được nhiệm vụ. Nhiều người lên án chỉ trích, tiết lộ nhiều thông tin với báo giới để kỷ luật những người vi phạm, răn đe những người đang đương nhiệm nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều chuyên gia nói rằng, bộ máy CIA cũng là những con người, vì vậy, sẽ không tránh khỏi những cám dỗ của đời sống, từ tiền tài, ma túy, tình ái..., bất chấp những quy định khắt khe.

Lạm dụng phụ nữ 

Thời gian gần đây, xuất hiện trên rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xôn xao bàn tán về việc một lãnh đạo cấp cao của CIA ở Algiers, thủ đô của Algieria là Andrew Warren, 43 tuổi bị cáo buộc đánh thuốc mê và hãm hiếp hai phụ nữ đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng  trong giới tình báo Mỹ ở cộng đồng Hồi giáo. Sự việc đã nhanh chóng lan truyền trên diện rộng. Nhiều người lên án và phản đối quyết liệt hành vi bỉ ổi này.

Đây được coi như một sai lầm đáng nhớ khi CIA đưa Warren tới Algieria, một quốc gia với chính phủ Hồi giáo khá cực đoan và là một đất nước chắc chắn không có chuyện tha cho tội cưỡng đoạt ở cả phía thủ phạm và nạn nhân.

Theo nhận định của nhiều người dân Algieria, Warren là một người theo đạo Hồi và nói tiếng Ả Rập thành thạo, thường xuyên  tới nhà thờ Hồi giáo. Chính vì vậy mà nhiều người dân đã thực sự tin tưởng con người này. Nhưng đằng sau vỏ bọc của một người kính Chúa thì ông ta thường xuyên đi tìm kiếm những tài liệu mật và làm những việc mà ở thế giới Hồi giáo phỉ báng, lạm dụng phụ nữ. Không được phép tha thứ hay có một hình thức giảm nhẹ tội nào được người dân Algieria chấp nhận.

Theo ABC News, Ngay sau khi nhận được những thông tin từ phía chính phủ Algieria, Warren đã bị gọi về Washington và Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu để ý đến những cáo buộc về ông ta. Một đội điều tra được thành lập để luận tội Warren. Khi bị hỏi cung nhưng với luật sư luôn bên cạnh, Warren đã từ chối tất cả mọi câu trả lời liên quan đến những cáo buộc mà cơ quan điều tra có trong tay.

Theo như một bản khai đã được sàng lọc bởi các điều tra viên liên bang ở toà án tại Washington, ông ta đã khẳng định là có quan hệ với hai phụ nữ, và chính hai người này đã tố cáo ông tội hãm hiếp.

Theo một số nguồn thông tin của Washington Post thì hai phụ nữ trên từng cộng tác với Warren ở một số công việc và cũng có nhiều thời gian họ riêng tư bên nhau. Do tính chất công việc nên họ đa nảy sinh tình cảm thân thiết nên không thể gọi đó là lạm dụng tình dục. Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hơn hai tá băng video về cảnh phòng the, có cả cảnh một phụ nữ đứng ra tố cáo bị lạm dụng trong cuốn băng nói trên.

Khi tới Algieria làm việc, nhiều đồng nghiệp đã cảnh báo Warren không nên tới các câu lạc bộ đêm bởi sẽ không tránh khỏi được sự soi mói, dòm ngó của những người xung quanh, nhưng ông ta không nghe, bởi ông tự tin cho rằng mình đủ tỉnh táo để có thể chống lại mọi sự cám dỗ. Thật sự thì Warren không phải quá lạ lẫm với xã hội Hồi giáo vì trước đó ông từng làm Giám đốc CIA tại Iraq, Kuwait và nhiều nước Trung Đông khác. Ông hiểu rõ những quy định khắt khe nhưng ông đã không chiến thắng lại được những đòi hỏi của bản thân mình.

Vụ việc của Warren như một vết dầu loang đã làm tổn thương cộng đồng Hồi giáo không những ở Algieria mà còn lan ra nhiều quốc gia Trung Đông và châu Phi khác. Một số giáo sĩ cực đoan vốn không ưa Mỹ đã phẫn nộ rằng, Chính phủ Mỹ phải công khai xin lỗi vụ việc này và Warren phải bị xử bằng luật Hồi giáo, có nghĩa là nhẹ tội thì cũng bị tống vào nhà giam cả đời, nặng thì bị xử tử bằng cách treo cổ.

Những người theo trường phái ôn hoà thì muốn người Mỹ phải rút khỏi đất nước Hồi giáo của họ, trong số những người phản đối có cả phụ nữ, họ cũng yêu cầu phía Mỹ phải xin lỗi và bồi thường danh dự trước những phụ nữ bị lạm dụng bởi ở một quốc gia Hồi giáo, người phụ nữ bị người lạ nhìn thấy mặt hay bị lạm dụng thì khó lấy chồng, luôn bị cộng đồng khinh bỉ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Feinstein ở bang California và Christopher Bond ở bang Missouri đã cho rằng, sự việc không được giải quyết ổn thỏa sẽ phá vỡ quan hệ hợp tác Algieria và Mỹ vốn đã có nhiều mong manh.

Những bí mật đen tối bị bại lộ

Theo điều tra của các cơ quan giám sát CIA, các vụ liên quan tới bê bối tình dục của các quan chức CIA ngày càng nhiều. Cơ quan này đã phát hiện nhiều vụ nhân viên tình báo dùng thẻ tín dụng trả các khoản tiền thuê khách sạn sang trọng và mua các món quà đắt giá tặng phụ nữ.

Tiêu biểu là trường hợp của S. Levan, nhân viên CIA có 16 năm thâm niên ở trụ sở số 2, đã chiếm dụng của cơ quan số tiền 112.000 USD để tặng bồ nhí và thuê khách sạn. Ngoài ra, không ít lãnh đạo CIA còn dùng tiền cơ quan, mua nhiều nhà riêng để được thỏa sức hú hí cùng các bồ nhí của mình mà không lo bị phát hiện.

Một cựu nhân viên CIA không tiết lộ danh tính cho rằng, các scandal liên quan đến tham nhũng và gái gọi ở tổ chức này đếm trên đầu ngón tay mỗi năm, nhưng những vụ nhỏ bị ém nhẹm thì rất nhiều. Trường hợp của Levan chỉ là mang tính cá nhân, còn trường hợp của Warren không chỉ làm tổn thương mà còn gây căng thẳng về chính trị giữa các quốc gia với nhau. 

Thông thường, khi một công dân của một quốc gia nào đó tố cáo lính Mỹ hay nhân viên CIA lạm dụng tình dục, nếu diễn biến xảy ra ở một quốc gia là đồng minh của Mỹ thì vụ việc nhanh chóng được dàn xếp ổn thoả, ít bị tai tiếng trên báo chí, tuy nhiên, nếu tình hình xảy ra ở một quốc gia Hồi giáo, quốc gia không có quan hệ thân thiện với Mỹ thì vụ việc sẵn sàng trở nên phức tạp.

Theo một cựu nhân viên CIA có tên tuổi, trường hợp như của Warren mỗi khi xét xử quả là không dễ dàng, vì quá trình luận tội, kết tội để đưa ông ta vào tù là một quãng đường dài, sau đó cũng mất thời gian khá lâu mới làm nguôi cơn giận của cộng đồng Hồi giáo nhắm vào nước Mỹ. Ngay ở lực lượng quân đội Mỹ hiện nay có khoảng 200.000 quân nhân nữ, họ cũng thường xuyên tố cáo vì bị lạm dụng tình dục, đặc biệt là các quân nhân nữ sống và làm việc ở ngoài nước Mỹ thì chuyện bị lạm dụng diễn ra thường xuyên.

Quản lý bộ máy CIA

Chính những việc trên đã làm đau đầu Tổng thống Mỹ Obama, vì xây dựng các điều luật để xử lý các binh lính Mỹ ở số đông thì đơn giản, nhưng để có các điều luật xét xử các nhân viên CIA phạm tội lạm dụng thì khá phức tạp, phải xem xét kỹ lưỡng.

Bản thân Giám đốc của CIA là Leon Panetta luôn nói rằng, nhân viên CIA là những người được xem xét liên tục và theo dõi chặt chẽ trong Chính phủ. Và họ thường được xem là có lý lịch trong sạch. Tuy nhiên, việc các nhân viên thường xuyên vi phạm tại các địa bàn họ hoạt động đã khiến các lãnh đạo cảm thấy đau đầu, khó ăn nói với công chúng hay mỗi khi điều trần trước Quốc hội và chính Ủy ban tình báo Thượng nghị viện mới đây có đòi hỏi khắt khe đối với những người có lý lịch không trong sạch và yêu cầu phải loại bỏ họ ngay từ vòng đầu.

Các nhà làm luật yêu cầu rằng, Panetta nên nhanh chóng nhận ra CIA có quá nhiều người ở các quốc gia, không quản lý tốt vừa cồng kềnh, vừa kém hiệu quả, tốn kém, đặc biệt là ở mặt trận Iraq và Afganistan. Nhiều chuyên gia và một số quan chức Chính phủ Mỹ cho rằng, có thể cắt giảm 2/3 số người mà CIA có ở hai quốc gia này thì họ vẫn có thể làm việc tốt. Không ít thượng nghị sĩ Mỹ còn nhấn mạnh, lãnh đạo CIA nên bỏ qua những người không xứng đáng với địa vị của họ. Nhân viên CIA nên là những người được xem xét liên tục và theo dõi chặt chẽ trong Chính phủ.

Cựu lãnh đạo có tiếng của CIA, A. John Radsan cho rằng, cần xây dựng một hình ảnh đẹp ở chính cơ quan CIA, ở đó có sự bình đẳng, thân thiện và trong sạch. Khi có đủ những yếu tố cần thiết đó thì mới đảm bảo được giá trị của cơ quan tình báo này. Bởi một tổ chức hoạt động tình báo như CIA không được phép sai sót bất cứ một chi tiết nào cho dù đó là chi tiết nhỏ nhặt và vụn vặt nhất.

Những bí mật đen tối về những lãnh đạo CIA được công bố trên báo chí cũng không phải là một việc làm đơn giản nhưng không thể giấu giếm những việc làm sai trái, che đậy những hành vi vi phạm pháp luật để biến tổ chức CIA thành một cái vỏ bọc mà bên trong là cả một sự bê bối. Tất cả đều vì lợi ích chung của đất nước, dám tự tin kiểm điểm chính mình để có cơ hội sửa sai, làm lại những việc làm chưa đúng, đấy là một việc cần thiết trong bất cứ một chế độ hay tổ chức nào

Lammy (tổng hợp) - số 52
.
.
.