Việt Nam kêu gọi Haiti tiến hành bầu cử công bằng, minh bạch

Thứ Bảy, 19/06/2021, 06:54
Chiều 17/6 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến về tình hình tại Haiti và hoạt động của Văn phòng Phối hợp của LHQ tại nước này (BINUH).

Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ, Trưởng Văn phòng BINUH Helen La Lime và bà Chantal Hudicourt, thành viên của Hiệp hội luật Port-au-Prince tham dự và trình bày báo cáo của Tổng Thư ký LHQ. 

Thủ tướng tạm quyền Haiti Claude Joshep được mời tham dự cuộc họp. Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi các bên tại Haiti tiến hành bầu cử công bằng, minh bạch.

Tại cuộc họp, các báo cáo viên đánh giá tình hình Haiti tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các vấn đề liên quan bầu cử và sửa đổi hiến pháp. 

Các báo cáo viên nhấn mạnh các vụ bạo lực, bắt cóc tống tiền của các băng đảng, nhóm tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng, gây mất ổn định đến an ninh, xã hội và đề nghị Chính phủ tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực và triển khai kế hoạch triệt hạ các bang nhóm tội phạm có vũ trang Các nước thành viên HĐBA nêu quan ngại về bế tắc chính trị giữa chính phủ và các đảng phải chính trị trong tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp và tổ chức bầu cử. 

Các nước lên án các hành vi bạo lực, tấn công và bắt cóc nhằm vào thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đồng thời, đề nghị Chính phủ và các đảng phái chính trị nỗ lực đối thoại để đạt được đồng thuận chính trị cho cuộc bầu cử trong năm nay. 

Các ý kiến đều đánh giá cao vai trò hỗ trợ của BINUH trong hỗ trợ Chính phủ Haiti đối thoại chính trị và cải cách hiến pháp và khắc phục những khó khăn về kinh tế, xã hội. Các nước đề nghị cộng đồng quốc tế và các nước tiếp tục hỗ trợ Haiti giải quyết những thách thức hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý bày tỏ lo ngại về những khó khăn, bất ổn tại Haiti và lên án các hành vi bạo lực, bắt cóc tống tiền của các bang nhóm tội phạm gây bất ổn chính trị, xã hội tại Haiti. 

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên tăng cường đối thoại, xác định thời gian bầu cử và xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt để các cuộc bầu cử diễn ra công bằng, minh bạch, trong đó có đại diện chính trị của phụ nữ và giới trẻ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước trong khu vực, tiếp tục ủng hộ tiến trình chính trị tại Haiti và hỗ trợ tổ chức bầu cử trong môi trường hòa bình. 

Về phát triển kinh tế-xã hội, Đại diện Việt Nam cho rằng Haiti đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Việt Nam đề nghị Chính phủ Haiti đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết gốc rễ nghèo đói và bất ổn kinh tế-xã hội, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước khu vực tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội ở Haiti, đặc biệt là các dự án phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân. 

Đại diện Việt Nam hoan nghênh BINUH triển khai các biện pháp hỗ trợ Haiti thời gian qua và nhấn mạnh vai trò của các nước khu vực, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Haiti. Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Haiti vì hòa bình, an ninh và phát triển ở quốc gia thuộc khu vực Caribe này.

Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của HĐBA Liên hợp quốc về Haiti.

Trước đó, hôm 14/6, Cơ quan đại diện của LHQ tại Haiti đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bạo lực băng đảng tại đảo quốc Caribe này, khi cho biết đã có ít nhất 2.500 người dân tại Thủ đô Port-au-Prince phải bỏ nhà cửa chạy trốn do các vụ giao tranh giành địa bàn của các băng đảng có vũ trang. 

Trong số này, ít nhất 1.100 người đã phải tạm trú tại quần thể thể thao Carrefour, trong khi một số lượng tương tự phải dựng lều trại tại quảng trường Fontmara 43. LHQ cảnh báo số cư dân buộc phải “bỏ nhà bỏ cửa” này, trong đó có gần 600 phụ nữ và 450 trẻ em, đang cần trợ giúp khẩn cấp khi thiếu thốn lương thực và những dịch vụ tối thiểu. 

Theo nhiều nhà quan sát, kể từ đầu tháng 6, những vụ đụng độ vũ trang quy mô của 2 băng đảng lớn nhất Port-au-Prince nhằm giành quyền kiểm soát Martissant, khu vực có đường giao thông huyết mạch nối liền thủ đô Haiti với 2 bang phía Nam, đã biến nơi đây thành “một khu vực chiến sự”. 

Tổng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Haiti León Charles cho biết có ít nhất 20 băng đảng vũ trang và có tổ chức hoạt động tại Thủ đô Port-au-Prince và ngang nhiên thực hiện các vụ giết người, bắt cóc tống tiền cũng như bảo kê các cơ sở kinh doanh. 

Theo thống kê của Mạng lưới quốc gia về bảo vệ nhân quyền tại Haiti (Rnddh) trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 32 cảnh sát bị sát hại, 4 nhân viên khác bị các băng đảng vũ trang bắt cóc đòi tiền chuộc, trong 9 trụ sở cảnh sát đã bị các nhóm tội phạm này tấn công trong cùng khoảng thời gian. 

Những con số này phần nào phơi bày hiện trạng thiếu an ninh trầm trọng tại Haiti, quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh và trong tình trạng khủng hoảng chính trị-kinh tế-xã hội sâu sắc từ hơn 3 năm qua.

Khổng Hà
.
.
.