Số phận của IS tại Iraq và Syria chỉ còn tính bằng ngày

Thứ Hai, 09/10/2017, 08:07
Ngay sau khi quân đội Iraq tái chiếm thành phố Hawaija ở miền Bắc - một trong hai thành trì còn lại của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Iraq, Thiếu tướng Robert Sofge, Phó Chỉ huy lực lượng liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu tuyên bố “cuộc chiến lớn cuối cùng” chống tổ chức khủng bố này tại Iraq sẽ diễn ra tại thung lũng sông Euphrates gần biên giới Iraq - Syria. Theo vị quan chức này, có khoảng 2.000 tay súng IS vẫn đang cố thủ tại khu vực trên.

Ngay sau khi quân đội Iraq tái chiếm thành phố Hawaija ở miền Bắc - một trong hai thành trì còn lại của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Iraq, Thiếu tướng Robert Sofge, Phó Chỉ huy lực lượng liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu tuyên bố “cuộc chiến lớn cuối cùng” chống tổ chức khủng bố này tại Iraq sẽ diễn ra tại thung lũng sông Euphrates gần biên giới Iraq - Syria. Theo vị quan chức này, có khoảng 2.000 tay súng IS vẫn đang cố thủ tại khu vực trên.

Trước đó, các chiến dịch tấn công tại cả Iraq và Syria đã dồn IS vào một khu vực kéo dài từ tỉnh Deir ez Zor của Syria tới thị trấn Rawa và Al-Qaim của Iraq. Sau khi giành được thị trấn phía Bắc Tal Afar vào tháng 8, liên quân chống IS đã tập trung lực lượng vào Hawija và khu vực sông Euphrates gần biên giới với Syria.

Sau 2 năm, địa bàn hoạt động của IS tại Syria đã giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, tại Syria, Chính phủ nước này hôm 8-10 cho biết, quân đội chính phủ và lực lượng đồng minh vừa giành được thắng lợi quan trọng ở miền Đông và bắt đầu vây hãm thành phố Al Mayadin, một thành trì của IS tại tỉnh Dier ez Zor ở bờ Tây sông Euphrates. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng với cục diện chiến trường tại Dier ez Zor hiện tại.

Việc giành lại quyền kiểm soát thành phố Al Mayadin giúp phá vỡ thế bế tắc lực lượng chính phủ Syria gặp phải sau khi giải phóng thành phố Dier ez Zor và không thể phát triển sang bờ Đông sông Euphrates. Trong diễn biến liên qua, cũng trong ngày 8-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận, chỉ trong 24 giờ qua, các cuộc không kích của Không quân Nga đã triệt hạ 3 thủ lĩnh có ảnh hưởng của IS, trong đó có tên Abu Omar al-Shishani.

Bên cạnh đó, Không quân Nga đã phá hủy một căn cứ của IS tại thị trấn Albu Kamal gần biên giới Syria với Iraq, 7 chiến xa được trang bị vũ khí hạng nặng và tiêu diệt khoảng 40 phiến quân đến từ Tajikistan và Iraq. 80 tên khủng bố IS khác cũng bị tiêu diệt tại Al Mayadin. Còn trong chiến dịch không kích thung lũng Euphrates, không quân Nga tiêu diệt 60 tay súng nước ngoài đến từ Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tunisia và Ai Cập.

Những kết quả trên có lẽ là lời đáp trả đúng đắn nhất cho những tuyên bố của Mỹ rằng, Chính phủ Syria và không lực Nga không có khả năng tiêu diệt hoàn toàn IS. Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng viện Nga, ông Frants Klintsevich chỉ ra rằng, những tuyên bố đó là một vỏ bọc cho những hành động mà nước Mỹ đang tiến hành ngày hôm nay tại Syria và Iraq…, tạo ra tất cả các điều kiện để IS tiếp tục phát triển và Washington đang cố gắng ngăn cản một nền hoà bình tại Syria nhưng không thành công.

Ông Klintsevich cáo buộc Washington đang thi hành một chính sách “hai mặt”, đồng thời khẳng định không có gì thay đổi được sự thật là những kẻ khủng bố sẽ bị quét sạch và Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ thiết lập lại được trật tự với sự hỗ trợ từ phía Nga.

Ông nhấn mạnh: “Các lực lượng vũ trang Syria bắt đầu kích hoạt chiến dịch trong khu vực triển khai quân của al-Nusra Front và IS trên lãnh thổ Syria, họ (nước Mỹ) sử dụng tên lửa để ngăn cản người Syria đến gần căn cứ của mình, trong khi các tay súng lại có thể di chuyển tuỳ thích”.

Giới quan sát nhận định, việc Nga đột ngột gia tăng cường độ các cuộc không kích cũng như tăng tính hiệu quả của những trận đánh nhằm vào IS trong những ngày qua là để khẳng định sự xuất hiện của Nga tại Syria không đơn giản chỉ là để thể hiện sức mạnh trước IS mà còn nhằm gửi tín hiệu cảnh báo tới Mỹ và phe đối lập đang được Washington hậu thuẫn.

Sau khi có bằng chứng một số cuộc tấn công IS xuất phát từ những hướng có sự hiện diện của Mỹ và Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, Nga đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo Mỹ và SDF cần có những biện pháp ngăn chặn, không để khủng bố IS xuất phát từ những hướng của họ tấn công vào liên quân Nga-Syria.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.