Đông Nam Á đa dạng nguồn cung vaccine để vượt “sóng thần” COVID-19

Thứ Tư, 21/07/2021, 13:35
Làn sóng COVID-19 thứ 3 có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp đang tấn công nhiều quốc gia tại Đông Nam Á trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục lây lan mạnh mẽ, dẫn đến số ca mắc và số ca tử vong cao kỷ lục. Việc này đã khiến các nước Đông Nam Á phải tìm cách đa dạng nguồn cung vaccine.

Sức tàn phá kinh hoàng

Theo thống kê của Worldometers, trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 34.257 ca mắc mới, cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 2 thế giới sau Anh với gần 40.000 ca. 

Như vậy, tính đến ngày 20/7, Indonesia đã ghi nhận hơn 2,9 triệu ca mắc và hơn 74.900 ca tử vong. Riêng tuần qua, nước này chứng kiến sự gia tăng đều đặn số ca mắc, vượt Ấn Độ và Brazil, trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ lây nhiễm. 

Các nhà dịch tễ học cho biết, số ca bệnh trên thực tế còn có thể cao hơn. Nhiều gia đình đang tuyệt vọng tìm kiếm bình oxy và giường bệnh cho những người thân bị mắc bệnh. Trong khi đó, ngày càng có nhiều nhân viên y tế tử vong do COVID-19. 

Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) cho biết, đã có 114 bác sỹ tử vong trong tháng 7 này, cao gấp đôi so với con số hồi tháng 6. Theo IDI, tổng cộng đã có 545 bác sỹ ở Indonesia tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Các quan chức chính phủ nước này cho biết họ đã sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất”. 

Phát biểu với NPR, ông Pandu Riono, một nhà dịch tễ học tại Đại học Indonesia cho biết, tình huống xấu nhất sẽ là hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày. Theo ông, con số này có thể xuất hiện trong tháng 8 nếu Indonesia không quyết liệt hơn trong thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của virus.

Trong khi đó, tính đến ngày 20/7, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 415.170 ca mắc, trong đó có 3.422 ca tử vong. 13 tỉnh thành thuộc “vùng đỏ” ( khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt và tối đa) đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. 

Biện pháp hạn chế cũng được mở rộng ra các tình thành khác bắt đầu từ ngày 20/7 trong một nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Những hạn chế mới dẽ được áp dụng cho đến ngày 2/8. 

Bộ phận quan hệ công chúng của chính phủ Thái Lan cho biết: “Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất bằng cách hạn chế người dân di chuyển ra khỏi nơi ở để giảm nguy cơ lây nhiễm”. 

Thông báo nêu rõ, sự bùng phát dịch bệnh tại thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bangkok và các khu vực xung quanh hiện đang áp dụng chặt chẽ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm như đóng cửa toàn bộ các trung tâm mua sắm, hạn chế hoạt động của nhà hàng và phương tiện giao thông công cộng. 

Chính phủ Thái Lan cũng đang thiết lập các trạm kiểm soát để sàng lọc và ngăn những người sống trong “vùng đỏ” đi tới các tỉnh thành khác.

Tại Myanmar, căng thẳng chính trị và cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự xảy ra hôm 1/2 đã làm gián đoạn các dịch vụ y tế trong khi số ca mắc COVID-19 gia tăng với mức độ nghiêm trọng ở quốc gia này. Nhiều gia đình phải tự tìm kiếm dịch vụ y tế và bình oxy cho người thân bị mắc COVID-19. 

Tính đến ngày 20/7, Myanmar đã ghi nhận 234.710 ca mắc và 5.281 ca tử vong. Các phương tiện truyền thông cho biết, số người tử vong tăng nhanh đến mức các lò hỏa táng và nhà tang lễ phải hoạt động hết công suất mà vẫn bị quá tải.

Nhà dịch tễ học Indonesia Dicky Budiman thuộc Đại học Griffith đã lý giải nguyên nhân vì sao nhiều quốc gia trong khu vực lại đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm cao như hiện nay. 

“Thứ nhất, năng lực xét nghiệm của chúng ta vẫn còn thấp so với mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Thứ hai, tỷ lệ tiêm chủng không chỉ thấp mà còn chậm”, ông nói.

Việc chuyển hướng tìm kiếm thêm các loại vaccine phương Tây diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh ở khu vực Đông Nam Á.

Đa dạng nguồn cung vaccine

Trong những ngày gần đây, Indonesia và Malaysia cho biết, họ dự kiến sẽ nhận được hàng triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech trong nửa cuối năm nay. 

Philippines đã bắt đầu nhận được các liều vaccine từ Moderna và Pfizer và dự kiến sẽ có thêm hàng triệu liều vaccine trong những tháng tới. Phần lớn vaccine mà Indonesia và Philippines nhận được trong nửa đầu năm nay đến từ Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc. 

Malaysia chủ yếu sử dụng vaccine của Sinovac và Pfizer. Các quốc gia trên đã không viện dẫn lo ngại về hiệu quả của vaccine Sinovac là lý do để sử dụng vaccine phương Tây. 

Việc chuyển hướng tìm kiếm thêm các loại vaccine phương Tây diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh ở khu vực Đông Nam Á và các nơi khác trên thế giới do biến thể Delta gây ra đợt bùng phát dịch bệnh trên toàn cầu. 

“Có một sự thay đổi. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung và tích trữ vaccine đang giảm bớt, bởi vậy nhiều quốc gia có thể sử dụng vaccine Moderna và Pfizer ngay bây giờ”, Chong Ja Ian, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.

Theo Wall Street Journal, sự thay đổi này mang lại cho Mỹ và các đồng minh cơ hội lấy lại thiện chí với một số nhà lãnh đạo chính trị ở các nước đang phát triển, những người từng thất vọng về việc các nước phương Tây ưu tiên cho người dân của họ tiêm chủng. 

Các loại vaccine phương Tây chuyển giao tới khu vực Đông Nam Á đã được bổ sung bằng nguồn tài trợ từ Mỹ, quốc gia đã cung cấp 3 triệu liều Moderna cho Indonesia vào tuần trước và đóng góp tương tự trong những tuần gần đây cho các quốc gia như Malaysia, Pakistan và Nepal. 

Vào tháng 6, Mỹ đã cam kết tặng 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các nước nghèo hơn cho đến giữa năm 2022, với 200 triệu liều vaccine sẽ được giao trong năm nay. 

Giáo sư Chong Ja Ian cho biết, sự thay đổi gần đây trong việc sử dụng vaccine của phương Tây không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ ngay lập tức được coi là một đối tác đáng tin cậy cho các nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nhiều tháng. 

Pfizer và BioNTech hôm 14/7 cho biết, trong năm nay họ sẽ cung cấp 50 triệu liều vaccine đến Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á với 270 triệu người, nơi cho đến nay đã nhận được phần lớn lượng vaccine từ các nhà sản xuất của Trung Quốc.

Trong khi đó, Malaysia, nước chủ yếu sử dụng vaccine Pfizer và Sinovac trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia, cho biết họ sẽ sử dụng phần lớn vaccine Pfizer trong tương lai vì đã đặt hàng khoảng 46 triệu liều vaccine, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho 2/3 người dân trong dân số 33 triệu người của quốc gia này. 

Chính phủ Malaysia cho biết, việc chuyển sang sử dụng vaccine phương Tây không liên quan đến những lo ngại về hiệu quả của vaccine Sinovac, mà chỉ đơn giản là lô vaccine cuối cùng trong số khoảng 15 triệu liều vaccine mà nước này đã đặt hàng sẽ đến vào tháng 8.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.