Xuyên đêm bắt nhóm “quái xế” mang tên “Welcome to Chiềng Sơn”

Thứ Tư, 20/10/2021, 11:17

Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Mộc Châu, Sơn La đã tổ chức lực lượng, chốt chặn bắt giữ 10 trường hợp, các “quái xế” bị bắt có độ tuổi còn rất trẻ sinh năm 1998 đến 2008.

Đêm ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát Công an huyện Mộc Châu phát hiện một nhóm gồm 10 thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở khu vực trung tâm thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi phát hiện nhóm thanh, thiếu niên trên, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Mộc Châu đã tổ chức lực lượng, chốt chặn bắt giữ 10 trường hợp, các “quái xế” bị bắt có độ tuổi còn rất trẻ sinh năm 2008 đến 1998.

Xuyên đêm bắt nhóm “quái xế” -0
Nhóm “quái xế” tại cơ quan Công an.
Xuyên đêm bắt nhóm “quái xế” -1
Công an huyện Mộc Châu bắt giữ nhóm “quái xế” cùng phương tiện.

Qua quá trình làm việc nhóm thanh, thiếu niên khai báo đã thành lập một nhóm chat trên Facebook mang tên “Welcome to Chiềng Sơn” là nơi để trao đổi thông tin, tụ tập, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đua xe; không những vậy, các trường hợp nêu trên còn tiến hành quay Clip để đăng tải lên mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, … ‘

Ngoài ra, để thực hiện hành vi sao cho thuận lợi, trót lọt nhóm thanh niên thường lợi dụng vào lúc ban đêm hoặc rạng sáng để tổ chức đua xe, nẹt pô qua tuyến đường QL.6 trên địa bàn huyện. Nếu phát hiện có lực lượng Công an thì lập tức thông tin cho nhau cùng bỏ trốn.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tuấn, Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Mộc Châu cho biết: “Qua công tác tuần tra, xử lý, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, có hành vi tham gia giao thông thiếu an toàn như: bốc đầu, lạng lách, đánh võng,chạy xe quá tốc độ.... Đặc biệt có một số trường hợp tái phạm đến lần thứ hai, thứ ba”.

Để xử lý dứt điểm tình trạng “quái xế” trên địa bàn, thời gian qua Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã triển khai nhiều kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường ngang chạy qua địa bàn.

 Cũng theo Thiếu tá Tuấn, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, từ đầu năm đến nay, tình trạng này đã giảm nhiều. Tuy vậy, để xử lý triệt để vấn đề này không dễ. Nguyên nhân là do địa bàn Mộc Châu tương đối rộng, lực lượng cảnh sát giao thông huyện tuần tra thường tập trung vào giờ cao điểm với mật độ phương tiện lưu thông đông, trong khi các đối tượng thường chọn thời điểm từ 9 – 10 giờ tối để thực hiện hành vi. Thêm vào đó, mỗi khi tổ chức các cuộc thách đấu chạy xe tốc độ cao, các đối tượng thường cắt cử người cảnh giới xung quanh các tuyến đường nhằm trốn tránh mỗi khi lực lượng chức năng thực hiện các đợt tuần tra.

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, Công an huyện Mộc Châu đã yêu cầu Công an các xã, thị trấn tăng cường hoạt động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu thường xuyên vi phạm lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe trái phép, những cơ sở chuyên độ, chế xe mô tô. Cùng với đó, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự huyện Mộc Châu đã chủ động phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức tuyên truyền, tạo dư luận xã hội lên án với hành vi vi phạm, lợi dụng mạng xã hội kêu gọi, lôi kéo tham gia độ, chế xe và điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây nguy hiểm cho chính bản thân đối tượng, gia đình và xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của công dân để có biện pháp quản lý, giáo dục con em tránh xa nạn đua xe trái phép hoặc kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi có biểu hiện nghi vấn về thay đổi cấu hình, độ chế lại phương tiện để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn.

 Việc Công an huyện Mộc Châu kiên quyết xử lý các trường hợp đua xe trái phép, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên, không chỉ góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông, mà còn tích cực nâng cao nhận thức của người dân, trong đó có thanh thiếu niên khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Cao Thiên
.
.
.