Xúi giục đồng bọn giết người rồi thay tên đổi họ, lẩn trốn suốt 15 năm

Thứ Năm, 27/04/2023, 06:31

Sau khi cung cấp hung khí, chở đồng bọn và xúi giục gây án giết người, Trần Trung Dũng (SN 1980, ngụ tỉnh Tiền Giang) đã bỏ trốn và thay tên đổi họ.

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã củng cố hồ sơ điều tra đối với Trần Trung Dũng (SN 1980, ngụ phường 5, thị xã Gò Công) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Dũng bị bắt giữ theo lệnh truy nã về tội danh trên vào sáng 26/4 tại xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo kết quả điều tra, ngày 4/3/2008, Dũng cùng 5 đối tượng khác sử dụng hung khí gây ra vụ án giết người trên địa bàn phường 5 (thị xã Gò Công).

đối tượng trần trung dũng bị công an tỉnh tiền giang bắt giữ sau gần 15 năm trốn lệnh truy nã..jpg -0
Trần Trung Dũng tại cơ quan điều tra. 

Ngày 11/3/2008, Công an thị xã Gò Công đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định Dũng có hành vi cung cấp hung khí, điều khiển xe máy chở đồng bọn đi gây án và xúi giục giết người nên ngày 17/9/2008, đã tiến hành khởi tố bị can.

Thời điểm này, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 30/9/2008, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Dũng.

Sau 15 năm tích cực truy tìm, đầu tháng 4/2023, các trinh sát phát hiện một người có tên Trần Đăng Khoa, đang cư trú tại xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) rất giống với Dũng.

Xác minh, cơ quan điều tra xác định Khoa chính là Dũng nên tiến hành bắt giữ. Phòng Cảnh sát hình sự đã di lý đối tượng về cơ quan điều tra để củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Lê Hoài 
.
.
.