Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để tung tin sai sự thật

Thứ Ba, 31/08/2021, 09:10

Nhiều đối tượng xuyên tạc, cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua công tác kiểm soát không gian mạng, Công an các đơn vị phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp. Cá biệt có trường hợp dù đã được nhắc nhở, cam kết không tái phạm nhưng sau đó vì mục đích cá nhân cố tình vi phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ phát hiện tài khoản Facebook Nguyễn Thắng Phước và fanpage Phước Cần Thơ, đăng bài viết, phát trực video (livestream) có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra hai tài khoản trên là của N.T.P. (SN 1988, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), là giám đốc công ty truyền thông, hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Ngày 22/7, hai tài khoản trên đăng tải bài viết có nội dung: “Tiếp tế lương thực gấp giúp bà con mắc kẹt đói 2 ngày”, kèm theo video ghi hình ảnh khu nhà trọ ở phường Tân Phú (quận Cái Răng). Qua xác minh chủ nhà trọ và 3 người dân đang ở đây đều khẳng định trong thời gian phong tỏa không thiếu lương thực và không bị đói.

Ngày 26/7, cơ quan Công an mời P. đến làm việc. Chủ tài khoản thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật. Đến ngày 29/7, tài khoản Facebook Phước Cần Thơ tiếp tục phát video (livestream) tại Khu dân cư tổ 3A ở phường An Bình (quận Ninh Kiều).

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để tung tin sai sự thật -0
Cơ quan Công an tống đạt quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook Nguyễn Thắng Phước.

Trong video, P. nói rằng “…chốt chặn tổ 3A không có gì vui vẻ, mình vô giúp mà ở đây nói chuyện khó ưa lắm, anh em mình rút đội về…”. P. xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và cho rằng người dân trong khu dân cư phàn nàn, sau đó tiếp tục miệt thị với nội dung đồ tiếp tế bị lực lượng làm nhiệm vụ lấy mang về cho người thân. Nhiều bình luận xuyên tạc, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, một số trang mạng phản động đã đăng lại video này, với nội dung xuyên tạc, xúc phạm cơ quan tổ chức.

Công an quận Ninh Kiều tiến hành xác minh, phát hiện thêm fanfage Khu dân cư Tổ 3A do Nguyễn Thị Ngọc Huệ, sử dụng Facebook Trân Trân thiết lập, cũng đăng tải thông tin sai sự thật. Sáng 29/7, Huệ đã đăng tải trên fanfage Khu dân cư Tổ 3A với nội dung “…người dân chúng tôi bị phong tỏa cách ly nay là 17 ngày. Xe giúp đỡ Khu dân cư 3A rất nhiều nhưng những hộ dân khó khăn ở đây cả tuần không nhận được rau, củ, gạo, sữa, hột gà…”. Khu dân cư tổ 3A bị phong tỏa từ ngày 12/7, qua xác minh người dân đều nhận được các phần lương thực, nhu yếu phẩm từ lực lượng Bảo vệ dân phố, Cảnh sát khu vực, Trưởng khu vực.

Ngày 30/7, Công an quận Ninh Kiều mời chủ tài khoản đến làm việc. P. thừa nhận hành vi sai phạm vì cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, với mục đích tăng lượt like cho Facebook cá nhân và thu hút nhiều nhà hảo tâm quyên góp để tặng quà ở những nơi khác. Sau đó chủ tài khoản đã xóa bài viết. Ngoài ra, trên Facebook Nguyễn Thắng Phước còn đăng tải nội dung “Cần Thơ thất thủ rồi, hoang mang quá”.

Ngày 27/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản Facebook Nguyễn Thắng Phước, với số tiền 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. P. có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần nên bị xử phạt số tiền trên.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Huấn (SN 1988, ngụ TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước. Huấn sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bịa đặt thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Công an tỉnh Tiền Giang mời làm việc và cho làm cam kết không tái phạm, tuy nhiên bị can cố tình vi phạm nhiều lần. Quá trình điều tra, Huấn khai nhận chia sẻ 186 bài viết dài 254 trang, các bài viết đều có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Thượng tá Nguyễn Minh Triết, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết một số đối tượng lợi dụng tính năng trên các trang mạng xã hội, tạo tài khoản mạo danh người khác hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản với mục đích lừa đảo, đăng tải thông tin sai sự thật. Các hành vi khá phổ biến là tung tin sai sự thật để câu like câu, view, đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, nhân phẩm của cá nhân, cơ quan tổ chức, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và lo lắng trong nhân dân. Trước, trong đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện trên 20 trường hợp vi phạm trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã làm việc 14 trường hợp, lập biên bản vi phạm 6 trường hợp và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp.

15 trường hợp bị phạt hơn 122 triệu đồng do thông tin sai về dịch COVID-19

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết, từ tháng 4-2021 đến nay, Sở TTTT đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền 122,5 triệu đồng. Trong đó, xử phạt về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc sự thật là 7 trường hợp; chia sẻ thông tin gây hiểu lầm, hiểu sai nội dung, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 8 trường hợp.

Đồng thời, đã gỡ bỏ 112 bài viết trên tài khoản mạng xã hội, 182 video trên kênh Youtube, 17 video trên ứng dụng Tiktok có nội dung sai sự thật, xuyên tạc sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở TTTT cũng phối hợp với Trung tâm xử lý tin giả - Bộ TTTT xác minh, công bố 3 tin giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, chuyển 4 trường hợp cho Bộ TTTT xử phạt theo thẩm quyền.

Theo ông Lâm Đình Thắng, bên cạnh công tác xử lý hành chính vừa nêu, Sở TTTT cùng với các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã xử lý 2 vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và đối tượng Lê Thị Kim Dung (32 tuổi, ngụ quận 4).

Ông Lâm Đình Thắng cho biết, từ những vụ việc trên, Sở TTTT rất mong người dân thành phố không cung cấp, chia sẻ, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang cho xã hội và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Nguyễn Cảnh

 

Văn Vĩnh
.
.
.