Xử lý nghiêm các đối tượng dùng hung khí tụ tập giải quyết mâu thuẫn

Thứ Hai, 22/08/2022, 07:13

Thời gian gần đây, tình trạng các băng nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn ở địa bàn TP Huế (Thừa Thiên[1]Huế) có chiều hướng gia tăng. Từ những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, hoặc ngoài đời sống, các đối tượng rủ rê, lôi kéo bạn bè tham gia vào các cuộc ẩu đả, đánh nhau, gây mất ANTT địa bàn.

Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, sau khi TP Huế được điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố được mở rộng lên 36 phường, xã, tình hình ANTT tại các địa bàn mới sáp nhập cơ bản ổn định. Tuy nhiên, ngoài tội phạm trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… thì tình trạng các băng nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn còn tiếp diễn phức tạp.

Các đối tượng này thường sử dụng các loại hung khí tự chế như dao, ống tuýp sắt, vỏ chai bia… và thường có lời lẽ thách thức với các nhóm đối tượng khác, từ đó dẫn đến các cuộc ẩu đả khiến nhiều người bị thương, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Mới đây, lực lượng Công an phường Thuận An và Công an TP Huế đã kịp thời ngăn chặn vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên có sử dụng hung khí.

Xử lý nghiêm các đối tượng dùng hung khí tụ tập giải quyết mâu thuẫn -0
Công an TP Huế bắt giữ các đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự.

Nguyên nhân ban đầu là do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, Phan Đức Tài (SN 2006, trú tại phường Thuận An, TP Huế) rủ 8 đối tượng khác cùng trú tại địa phương hẹn nhóm của Nguyễn Quy (SN 2004, trú tại xã Phú Dương, TP Huế) đến cổng làng Phò An, phường Thuận An để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm Tài sử dụng vỏ chai bia, dao tự chế chờ sẵn trước Trường Tiểu học Phú Tân, phường Thuận An. Phát hiện băng nhóm Quy đến, các đối tượng trong nhóm Tài dùng hung khí lao vào đánh. Vụ việc khiến đối tượng Quy bị thương tích 28%. Khi lực lượng Công an đến hiện trường thì cả 2 nhóm mới rời đi.

Qua công tác điều tra, giữa tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trong nhóm của Tài để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Cũng xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm 8 đối tượng ở độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi cùng trú tại phường Thuận An, TP Huế đã hẹn nhóm Dương Minh Quân (SN 2003, trú ở xã Phú Dương, TP Huế) đến cầu Diên Trường, phường Thuận An để đánh nhau. Tại đây, các đối tượng dùng dao, gậy 3 khúc lao vào ẩu đả. Hậu quả đối tượng Quân bị chém nhiều nhát vào cổ tay, cánh tay, chân phải nhập viện cấp cứu, với tỷ lệ thương tích 36%. Công an TP Huế đã khởi tố vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng gây án.

Thống kê của Công an TP Huế, từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; phần lớn do những đối tượng thanh, thiếu niên gây ra, trong đó có nhiều đối tượng chỉ mới 13, 14 tuổi. Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Huế cho biết, nguyên nhân các vụ việc thường xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội, hoặc mâu thuẫn khi các đối tượng tụ tập ăn nhậu, vui chơi. Từ đó các đối tượng có lời lẽ thách thức, đe dọa nhau rồi ban đêm mang hung khí, đi xe môtô đến địa điểm hẹn trước và lao vào đánh, chém nhau. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, truy đuổi, có không ít đối tượng còn liều lĩnh chống đối. "Để đảm bảo ANTT địa bàn, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp với Công an các phường, xã kịp thời ngăn chặn các vụ ẩu đả, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hung khí gồm dao, kiếm, ống tuýp sắt các loại và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", Trung tá Lê Ngọc Minh nói.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế trao đổi thêm, những vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trong thời gian qua tại các địa phương mới sáp nhập vào TP Huế đã được cơ quan Công an kịp thời giải quyết, ngăn chặn. Ngoài sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Công an các xã, phường và các Đội nghiệp vụ Công an TP Huế còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, khu dân cư và các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến các gia đình, bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tăng cường công tác giáo dục con em. Đồng thời cơ quan Công an sẽ điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng coi thường pháp luật để giữ vững ANTT địa bàn.

Anh Khoa
.
.
.