Xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Thứ Bảy, 18/09/2021, 11:27

Ông T. đã đưa lên mạng Zalo bài viết có thông tin sai sự thật, có những lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã, vi phạm pháp luật...

Ngày 18/9, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý ông V.Q.T (SN 1975, trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng Zalo kèm theo lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.

Xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội -0
Công an thị xã Phú Mỹ làm việc với ông T.

Tại cơ quan Công an, ông T. cho biết, câu chuyện trên ông nghe được từ ông V.V.P (SN 1990, trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải), vì bức xúc nên đã đăng tải lên trang Zalo cá nhân.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 16/9, Tổ tuần tra Công an xã Tân Hải yêu cầu dừng xe của ông V.V.P để hỏi lý do ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ông P. đã không trình bày được lý do chính đáng. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình ông P. khó khăn nên Tổ công tác không lập biên bản xử phạt, chỉ nhắc nhở và yêu cầu ông P. quay trở về. Sau đó, ông P. đã kể chuyện này cho ông T. nghe.

Xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội -0
Nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Hải mà ông T. đăng lên mạng.

Ông T. đã nhận thức được việc bản thân đăng tải nội dung như trên là sai sự thật xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã Tân Hải và vi phạm pháp luật. Ông T. đã gỡ bỏ bài viết, đồng thời, đăng bài đính chính, xin lỗi và cam kết không tái phạm.  

Phú Lữ
.
.
.