Xóa sổ đường dây lô đề "doanh thu" 1 tỷ đồng/ngày

Thứ Bảy, 30/04/2022, 19:33

Trước dịp nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời triệt xoá thành công 2 ổ nhóm đánh bạc trên địa bàn, bắt hàng chục đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, ngày 30/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan trong 2 đường dây đánh bạc trên địa bàn để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Oanh

Trước đó, từ đầu tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh có đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng 1 tỉ đồng.

Sau một thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 18/4 đến 26/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Đặng Kim Oanh (SN 1989), trú tại xã Hưng Đông; Phạm Văn Hải (SN 1975), trú tại phường Lê Lợi; Nguyễn Thị Loan (SN 1977), trú tại phường Đông Vĩnh; Trần Thị Hương (SN 1983), trú tại phường Trường Thi và Hà Thị Nhung (SN 1979), trú tại xã Nghi Phú, cùng TP Vinh. Tang vật thu giữ gồm 15,1 triệu đồng, 8 điện thoại di động.

Một số đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn 30 tỉ đồng. Chỉ tính riêng trong trong ngày 18/4 các đối tượng đã đánh bạc với số tiền 1,05 tỉ đồng.

Tang vật trong vụ án.

Trước đó, ngày 21/4 tại nhà đối tượng Vũ Văn Tình (SN 1972), trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Yên Thành bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ 1 bộ bát đĩa màu trắng, 4 con xúc xắc và hơn 56 triệu đồng tiền mặt. Ngoài Vũ Văn Tình, 8 đối tượng còn lại cũng có hộ khẩu thường trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.

Thuỳ Anh
.
.
.