Xét xử vụ “ma men” gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Bình Phước: Bản án thiếu nghiêm minh

Thứ Hai, 08/07/2024, 16:13

Ngày 8/7/, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” do bị cáo Lưu Duy Trọng gây ra.

Theo bản án hình sự sơ thẩm, khoảng 16h ngày 29/10/2023, Lưu Duy Trọng điều khiển xe ô tô BKS 93A – 225.90 đi với vận tốc 81km/h đến 84km/h khi trong máu có nồng độ cồn là 1.774 mg/dL, đi không đúng phần đường, gây tai nạn giao thông làm Danh M. tử vong và Sơn Thị Phone Th. bị thương tích 24%. Sau đó, Trọng điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhậu lái xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn -0
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lưu Duy Trọng 4 năm tù, nhiều người cho rằng mức phạt này quá nhẹ .

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 4 năm tù, bồi thường thiệt hại cho người bị hại 350.000.000 đồng; buộc bị cáo cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên của người bị hại (SN 2020) mỗi tháng 2.000.000 đồng kể từ ngày 30/10/2023 đến khi người con này trưởng thành đủ 18 tuổi.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Lưu Duy Trọng sau khi nhậu điều khiển xe ô tô tông làm chết 1 người và bị thương 1 người tỷ lệ thương tật 24%, sau đó điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng chỉ bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù. Dư luận cho rằng bản án trên là quá nhẹ, không đủ răn đe. Hành vi sau khi nhậu điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn làm chết người cần xử lý nghiêm.  

Nguyễn Cảnh
.
.
.