Xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn với "ông chủ" Tịnh thất bồng lai

Thứ Năm, 09/06/2022, 21:49

Dù đang bị truy tố, được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can Lê Tùng Vân (SN 1932) lại xuất hiện tại một điểm làm căn cước công dân gắn chíp (CCCD) tại TP Hồ Chí Minh…

Ngày 9/6, trên nền tảng mạng xã hội (facebook) xuất hiện hình ảnh, thông tin về bị can Lê Tùng Vân (SN 1932) người đứng đầu nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng lai” đang bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An truy tố cùng 5 bị can khác về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” xuất hiện tại một điểm cấp CCCD gắn chip tại quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Tùng Vân -0
Hình ảnh bị can Lê Tùng Vân đi làm CCCD tại TP Hồ Chí Minh được lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn thông tin và hình ảnh trên thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó có việc vị sao bị can Lê Tùng Vân đang bị truy tố, được cho tại ngoại do tuổi cao, bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại xuất hiện hình ảnh, thông tin trên. Nhiều người đặt nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này.

Đại diện Công an tỉnh Long An đã xác nhận có việc bị can Lê Tùng Vân đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú và xuất hiện tại điểm cấp CCCD trên địa bàn quận 6, TP Hồ Chí Minh . Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Long An đã đưa bị can Lê Tùng Vân về lại địa phương.

Với trường hợp của bị can Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi địa phương, Công an tỉnh Long An sẽ xem xét và thay đổi biện pháp ngăn chặn. Được biết, trước khi về Đức Hòa, Long An và đứng đầu nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng lai" bị can Lê Tùng Vân từng đăng ký thường trú tại đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Nghinh Phong
.
.
.