"Vượt cách ly" sang nhà trọ đâm chết bạn gái vì bị dọa chia tay

Thứ Hai, 30/08/2021, 12:54

Cuộc tình của Hiếu và chị H. mặn nồng trong khoảng gần 1 năm thì những ngày gần đây cả hai lại xảy ra mâu thuẫn, H đòi chia tay. Cố tìm mọi cách níu kéo tình cảm bất thành, đang phải thực hiện cách ly cộng đồng nhưng Hiếu vẫn chạy đến phòng trọ của H đâm bạn gái tử vong rồi tự sát nhưng bất thành.  

 

Trưa  30/8, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận đang tiến hành lấy lời khai Nguyễn Đức Hiếu (SN 1992, quê thôn Thanh Lang 3, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu từ Quảng Bình vào Đà Nẵng làm nghề cơ khí đã 4 năm tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Hiếu thuê ở trọ tại khu vừa tổ 9 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Tại đây, Hiếu quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với  N.T.T.H (SN 2002, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Cuộc tình của Hiếu và chị H. mặn nồng trong khoảng gần 1 năm, thì những ngày gần dây cả hai lại xảy ra mâu thuẫn. H đòi chia tay và tuyên bố với Hiếu rằng mình đã có bạn trai mới. Cố tìm mọi cách níu kéo tình cảm bất thành, Hiếu tức tối và nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử.  

Đang thực hiện cách ly vẫn qua khu nhà trọ đâm chết bạn gái vì bị dọa chia tay  -0
Hung thủ Nguyễn Đức Hiếu.  

Khoảng 21h40 đêm 29/8, Hiếu cầm dao chạy sang dãy nhà trọ của H. nhưng không thấy  nên nấp phía sau cánh cửa, chờ cơ hội.

Đến khoảng 30 phút sau,  thấy H. trở về phòng trọ, Hiếu lập tức lao ra khỏi cửa dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ chạy.  Sau khi sát hại cô gái, Hiếu quay về phòng trọ của mình dùng dao tự tử nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an quận Cẩm Lệ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng bắt giữ Hiếu, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, H. đã tử vong.

Hoài Thu
.
.
.