Vừa ra tù tiếp tục bị bắt vì buôn bán ma túy

Thứ Ba, 14/06/2022, 09:37

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nguyễn Phước Tánh (SN 1971, ngụ Trà Vinh) tái phạm và bị bắt giữ khi tàng trữ 100 gam ma túy đá.

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Tánh (SN 1971, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1996, ngụ TP Trà Vinh) điều tra về hành vi “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả điều tra, trưa ngày 13/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Lộc điều khiển xe máy trên đoạn đường thuộc xã Hòa Thuận, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy nên kiểm tra, phát hiện trên người Lộc cất giấu bịch nylon bên trong chứa tinh thể rắn nghi là ma túy.

g22_2691.jpg -0
Tánh cùng tang vật bị tạm giữ. 

Lộc thừa nhận bịch nylon nêu trên là ma túy đá, vừa mua của Tánh với giá 330.000 đồng để sử dụng. Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng phối hợp Công an xã Hòa Thuận, kiểm tra nhà của Tánh và thu giữ 22 bịch nylon với nhiều kích cỡ khác nhau, bên trong có tinh thể rắn nghi là ma túy, được cất giấu nhiều nơi trong nhà. 

Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ khoảng 115 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. 

Tánh thừa nhận 22 bịch nylon cơ quan Công an tạm giữ là ma túy đá, có trọng lượng ước tính khoảng 100 gam. Qua xác minh, Tánh mới chấp hành xong án phạt 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 Hồ Giang
.
.
.