Vụ nhận hối lộ trong đăng kiểm ở Phú Yên: Các bị cáo "chia nhau" 79 năm tù

Thứ Tư, 04/09/2024, 10:50

8 ngày (28/8 - 4/9) kể từ khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, nghị án và nghỉ lễ, sáng nay (4/9), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ” đối với bị cáo Ngô Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt, có trụ sở tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Cùng tội danh này, bị cáo Phan Đình Thám, Tổng Giám đốc Công ty Bách Việt bị xử phạt 15 năm tù; Phó Tổng giám đốc Phan Trung Hiếu 10 năm tù; Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt (78-02D) Lê Tự Trị lãnh án 6 năm tù; hai Giám đốc kế nhiệm là Nguyễn Châu Kim Long, Phạm Xuân Hưng và đăng kiểm viên Võ Quốc Nhiên, mỗi bị cáo bị xử phạt 7 năm tù; thủ quỹ Nguyễn Thị Phấn và  kế toán Nguyễn Thị Mỹ Hiền, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; nhân viên Trần Quốc Bảo 5 năm tù.

Ngoài hình phạt nêu trên, hội đồng xét xử còn áp dụng hình thức phạt tiền đối với 10 bị cáo gồm 415 triệu đồng.

10 bị cáo nhận hối lộ trong đăng kiểm ở Phú Yên lãnh án 79 năm tù -0
10 bị cáo nghe chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Việt Hùng công bố bản án sơ thẩm sáng nay (4/9). Ảnh: Việt Tường.

Tranh luận tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho một số bị cáo đề nghị triệu tập một số nhân chứng, người bị hại tham gia tố tụng; trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung liên quan hành vi nhận hối lộ của các bị cáo… Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng một số nhân chứng, bị hại vắng mặt lần thứ hai tại phiên tòa nhưng đã có lời khai trong hồ sơ, phù hợp với lời khai của các bị cáo và các chứng cứ khác đã được thu thập, giám định kỹ thuật hình sự trong quá trình điều tra, truy tố, nên không có căn cứ để trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Do đó hội đồng xét xử tuyên bố 10 bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” và đã áp dụng hình phạt nêu trên sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo về nhân thân và gia đình, quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả.

10 bị cáo nhận hối lộ trong đăng kiểm ở Phú Yên lãnh án 79 năm tù -0
Quang cảnh phiên tòa sáng 4/9.

Như Báo CAND đã thông tin, Trung tâm đăng kiểm 78-02D được Cục đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận để hoạt động từ ngày 12/10/2020. Trước đó một tuần, với tư cách Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Bách Việt, Hằng và Thám “bật đèn xanh” cho Giám đốc  đăng kiểm viên cùng thủ quỹ, kế toán và nhân viên Trung tâm đăng kiểm 78-02D nhận hối lộ của chủ xe, lái xe đến đăng kiểm bằng cách sử dụng kết quả kiểm định của xe khác đưa vào hồ sơ xe bị lỗi kỹ thuật, không đạp gấp chân phanh khi kiểm tra, chụp ảnh xe không đúng góc độ theo quy định để che giấu lỗi cơi nới thùng xe...

10 bị cáo nhận hối lộ trong đăng kiểm ở Phú Yên lãnh án 79 năm tù -0
Hai bị cáo Ngô Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Phan Đình Thám, Tổng giám đốc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt bị xử phạt với mức án cao nhất. Ảnh: Việt Tường.

Bằng thủ đoạn này từ giữa tháng 10/2020 đến đầu tháng 12/2022, Hằng, Thám và Hiếu cấu kết cùng các đồng phạm dưới quyền nhận hối lộ hơn 5,3 tỷ đồng để chia nhau, trong đó Hằng là người được chia hơn 4,1 tỷ đồng. Tiền nhận hối lộ mỗi ngày đều được thông tin qua nhóm Zalo “Tí tách mỗi ngày” để Phấn theo dõi, báo cáo cho Hằng phân chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.

10 bị cáo nhận hối lộ trong đăng kiểm ở Phú Yên lãnh án 79 năm tù -0
Trung tâm đăng kiểm Bách Việt (78-02D) là nơi xảy ra vụ án nhận hối lộ. Ảnh: Việt Tường.

76 chủ xe, lái xe nhiều lần đưa tiền “lót tay” tại Trung tâm 78-02D đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Toàn bộ số tiền nhận hối lộ nêu trên đã được Ngô Thị Thu Hằng và 9 đồng phạm giao nộp lại trong quá trình điều tra và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Trong vụ án này còn có Phạm Văn Hoàn, nhân viên tổ dán tem kiểm định Trung tâm đăng kiểm 78-02D cũng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” nhưng đã lẩn trốn nên đang bị truy nã trên toàn quốc.

Đối với bị cáo Lê Tự Trị, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên tổng hợp mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” tại bản án sơ thẩm ngày 24/11/2023 của TAND huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), buộc bị cáo chấp hành hình phạt tổng hợp 10 năm 6 tháng tù.

Việt Tường
.
.
.