Vụ đột kích vũ trường lớn nhất đất Cảng: Bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động

Thứ Hai, 21/11/2022, 16:50

Như tin đã đưa, vào đêm 19/11, Công an TP Hải Phòng do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm nòng cốt, đã bất ngờ đột kích vũ trường Hoàng Gia. Qua sàng lọc gần 400 “dân chơi” có mặt tại thời điểm đột kích, đã phát hiện hơn 100 trường hợp dương tính với ma túy.

Vũ trường Hoàng Gia là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất đất Cảng, với vị trí đắc địa tọa lạc ở mặt đường Lạch Tray, một trong những tuyến đường trung tâm ở TP Hải Phòng, được quảng bá là “thiên đường giải trí, xứng danh huyền thoại Nightlife tại TP cảng Hải Phòng.

Sau khi nhiều tụ điểm ăn chơi nổi tiếng trên địa bàn TP Hải Phòng bị xử lý phải dừng hoạt động và một vũ trường nổi tiếng khác là NEW MDM CLUB (lô 26 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đang khắc phục sau vụ hoả hoạn ngày 13/7/2022, “dân chơi” đất Cảng đổ dồn về vũ trường Hoàng Gia.

Vụ đột kích vũ trường lớn nhất đất Cảng: bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động -0
Vũ trường Hoàng Gia tọa lạc trong khuôn viên Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP Hải Phòng cho biết, vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia do ông Nguyễn Văn Huân là Giám đốc, hoạt động nhiều năm nay trong khuôn viên Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Khi dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động vũ trường gặp khó khăn do cơ chế phòng, chống dịch bệnh của TP Hải Phòng, vì vậy Công ty Hoàng Gia xin chuyển đổi hoạt động kinh doanh vũ trường sang kinh doanh rượu, thuốc lá, tuy nhiên bản chất hoạt động không thay đổi.

Vụ đột kích vũ trường lớn nhất đất Cảng: bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động -0
Tại thời điểm bị đột kích, vũ trường Hoàng Gia có gần 400 dân chơi tụ tập.

 Đáng chú ý, trước khi lực lượng Công an đột kích vào đêm 19/11, vũ trường Hoàng Gia đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động. Cụ thể, ngày 28/10/2022, Công an quận Ngô Quyền đã ban hành quyết định số 05/QĐĐC-CANQ, đình chỉ hoạt động vũ trường Hoàng Gia với lý do không đảm bảo an toàn về PCCC.

Tiếp đó, vào đầu tháng 11 vừa qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  Công an TP Hải Phòng đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT được cấp từ năm 2017 cho Công ty Hoàng Gia, vì cơ sở này không đủ điều kiện về PCCC.

Văn Minh
.
.
.