Vì “ma men” gây trọng án lĩnh tù chung thân

Thứ Tư, 17/08/2022, 16:41

Sau khi bị tước đoạt hung khí, Hưng chạy vào nhà dân gần đó lấy dao bầu và lao ra đánh nhau với anh em Thủy - Lợi. Nhìn thấy Hưng cầm dao, Lợi bỏ chạy nên Hưng đuổi theo anh Thủy để sát hại.

Ngày 17/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Hưng (SN 1994, trú ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1984, trú tại huyện huyện Thanh Oai).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trưa 10/8/2021, Hưng cùng Nguyễn Văn Đức (SN 1992, ở xã Bích Hòa) và một số người khác đến nhà anh Nguyễn Văn Cường (SN 1987, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) ăn nhậu. Sau đó, Hưng và Đức đi bộ đến cửa hàng điện thoại ở gần đó.

Khoảng 13h cùng ngày, Hưng và Đức ra về thì gặp Hứa Mạnh Lợi (SN 1983, quê Hải Phòng), đang ở nhà vợ tại xã Bích Hòa chở con trai đi ngược chiều. Khi đến gần Hưng và Đức, do thấy người quen nên Lợi dừng xe hỏi: “Em đi đâu đấy”.

Nghe vậy, Hưng hỏi lại: “Tao quen mày à”, rồi lao vào tấn công Lợi. Do bị đánh bất ngờ và đang chở con nhỏ nên Lợi điều khiển xe máy chở con trai về nhà em vợ là anh Nguyễn Văn Thủy.

Vì “ma men” gây trọng án, tù chung thân -0
Bị cáo Hưng tại phiên toà.

Tại đây, Lợi kể lại sự việc cho anh Thủy nghe. Sau đó, Lợi cùng anh Thủy đi xe máy tìm Hưng để hỏi lý do tại sao lại đánh mình.

Khi gặp Hưng và Đức đang đi bộ trong ngõ, Lợi cùng Thủy xông đến đánh Hưng. Thấy vậy, Đức can ngăn.

Sau khi bị đánh bất ngờ, Hưng chạy vào khu bếp nhà người dân gần đó lấy chiếc chày kim loại và con dao quay ra đánh nhau với anh em anh Thủy- Lợi. Thấy Hưng có hung khí, anh em Thuỷ- Lợi xông vào tước bỏ hung khí của Hưng, đồng thời vật Hưng xuống nền đường.

Khi vùng dậy được, Hưng tiếp tục chạy vào nhà dân gần đó lấy dao bầu và lao ra đánh nhau với anh em Thủy- Lợi. Nhìn thấy Hưng cầm dao, Lợi bỏ chạy nên Hưng đuổi theo anh Thủy.

Bị truy đuổi, anh Thủy cũng nhặt đoạn gậy gỗ đánh trả. Trong lúc giao chiến, Hưng dùng dao đâm liên tiếp vào vùng ngực anh Thuỷ khiên nạn nhân gục xuống đường. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thuỷ đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Biết tin anh Thuỷ chết, chiều cùng ngày, Hưng đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú.

Tại phiên toà, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Lý giải về động cơ đánh người rồi gây ra án mạng, Hưng khai, do bị rượu kích thích nên bị cáo không làm chủ được bản thân.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của Hưng có tính chất côn đồ, hung hãn, quyết tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ.

Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hưng tù chung thân về tội giết người,

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Hưng phải bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.