Vào hùa với nhau mua bán ma túy, cùng lãnh án

Thứ Hai, 23/03/2026, 15:30

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 23/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 30 bị cáo trong ổ nhóm (có bị cáo là anh chị em ruột, anh rể, cháu ruột…) mua bán ma túy, hoạt động công khai tại một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường 13, quận 4 (cũ), TP Hồ Chí Minh, trong đó có một số bị cáo nguyên là cán bộ Công an.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thạch Phương Thu (SN 1969) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 4 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 24 năm tù.

Bị cáo Ngụy Kim Long (SN 1991) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Phạm Quang Trung bị tuyên phạt 7 năm tù, bị cáo Trương Anh Tuấn, Nguyễn Minh Trường cùng 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Nguyễn Tấn Lộc, Phan Văn Hòa cùng 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo trên đều là cựu cán bộ Công an phụ trách địa bàn.

Liên quan đến vụ án, 23 bị cáo khác cũng phải lãnh án từ 2 năm đến 22 năm tù.

“Gia đình” mua bán ma túy cùng nhau lãnh án -0
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23/3.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 2/01/2024, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 1 (cũ) phối hợp Công an phường Nguyễn Thái Bình (cũ) tuần tra thì phát hiện Hồ Hữu Thọ đang điều khiển xe mô tô tại khu vực chân cầu Calmette có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tổ công tác đã thu giữ trong túi quần của Thọ 2 đoạn ống hút bằng nhựa, bên trong chứa heroin.

Cùng thời điểm, các tổ công tác khác của Công an quận 1 đồng loạt phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, Cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thạch Phương Thu, Ngụy Kim Long và 4 đối tượng liên quan.

“Gia đình” mua bán ma túy cùng nhau lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa trong ngày xét xử đầu tiên (19/3).

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, khi làm việc tại Campuchia, Ngụy Kim Long quen biết với một đối tượng tên Long (không rõ lai lịch). Đối tượng này giới thiệu có nguồn ma túy tại Việt Nam. Khi quay về nước, Ngụy Kim Long biết Thu hoạt động mua bán ma túy nên ngỏ ý cung cấp. Sau khi thỏa thuận giá cả, Thu đồng ý mua. Mỗi khi Thu đặt hàng, Ngụy Kim Long thuê nhiều người quen, bạn bè đi giao ma túy cho Thu.

Đối với bị cáo Thạch Phương Thu, cáo trạng xác định bị cáo hoạt động mua bán ma túy tại khu vực hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (cũ) từ năm 2023. Sau khi mua ma túy, Thu chia nhỏ vào các đoạn ống hút nhựa, hàn kín hai đầu rồi giao cho em ruột, anh rể, cháu… đem bán cho người mua tại khu vực trên.

Để tránh việc tranh giành khách giữa những người trong gia đình, Thu chia ca bán cho từng người. Mỗi người bán 1 ca, mỗi ngày có 5 ca, bắt đầu từ 3h sáng và kết thúc lúc 23h. Trước mỗi ca, Thu giao ma túy. Khi hết ca, Thu thống kê số lượng còn lại và tiền thu được. Ma túy chưa bán hết sẽ giao cho ca sau tiếp tục bán.

Phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Thạch Phương Thu, Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung đã nhiều lần yêu cầu Thu đến trụ sở để răn đe, giáo dục và yêu cầu chấm dứt hoạt động, nếu không sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, Thạch Phương Thu đã tìm cách mua chuộc cán bộ Công an. Thu đặt vấn đề đưa tiền hằng tháng cho Trường và Trung để tiếp tục hoạt động mua bán ma túy và 2 người này đã đồng ý.

Từ tháng 1/2023-1/2024, định kỳ vào cuối tháng, Thu đưa cho đàn em là Phan Văn Mười 20 triệu đồng để chuyển cho Trung. Nhận tiền, Trung giữ lại 5 triệu đồng, số còn lại Trung chia cho các cán bộ khác. Tổng cộng, Thu đã 12 lần đưa 220 triệu đồng cho Phạm Quang Trung.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh
.
.
.