Vận động đối tượng trốn truy nã 25 năm ra trình diện

Thứ Bảy, 15/01/2022, 09:44

Mang trên mình 2 quyết định truy nã, đối tượng đã lẩn trốn suốt 25 năm. Mới đây, được sự vận động của lực lượng Công an, Dương Văn Lam đã ra trình diện trước pháp luật.

Ngày 14/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa vận động và triệu tập đối tượng Dương Văn Lam (SN 1957), quê quán tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), hiện đang trú tại Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đến Trụ sở Văn phòng Cơ quan CSĐT để trình diện, vì có liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản XHCN” xảy ra tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân.

Trước đó, vào ngày 18/11/2021, Cơ quan điều tra hình sự Quân chủng Hải quân có Công văn số 140/ĐTHS yêu cầu phối hợp xác minh thông tin về đối tượng truy nã Dương Văn Lam. Sau một thời gian nắm bắt tình hình, xác định đầu năm 2022 đối tượng này đang có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh nên Văn phòng Cơ quan CSĐT đã vận động, triệu tập để xác minh, làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 10/1989 đến tháng 12/1989, Lam có liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản XHCN” xảy ra tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Trong giai đoạn truy tố, xét xử, Lam bỏ trốn nên ngày 21/5/1997, Phòng Điều tra hình sự quân chủng Hải quân ra Quyết định truy nã số 62 đối với Dương Văn Lam về tội “Tham ô tài sản”.

Trong thời gian bỏ trốn (từ năm 1996-1997), Dương Văn Lam đã thay tên đổi họ thành Lâm Văn Dương, được đảm nhận chức vụ tại Nhà máy may Thành Đạt – Chi nhánh Công ty sản xuất thương mại Cửu Long thuộc Quân khu 9 – Bộ Quốc phòng đóng tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian này, Nhà máy do Lam làm Giám đốc đã ký hợp đồng với các chi nhánh để thu gom gạo để xuất khẩu và bán cho cửa hàng lương thực số 2 Ngô Thời Nhiệm (thuộc Công ty Lương thực Hà Nội – Tổng Công ty Lương thực miền Bắc).

Tuy nhiên, do các nhà máy không cung ứng đủ gạo nên Nhà máy may Thành Đạt nợ Công ty Lương thực Hà Nội số gạo tương ứng với số tiền khoảng 800 triệu đồng. Do không có khả năng khắc phục hậu quả, ngày 14/6/1996 Dương Văn Lam đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Nội vụ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời khai của Dương Văn Lam, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã nhiều lần đến cơ quan chức năng trình diện, làm việc nhưng sau đó, bản thân đã thường xuyên di chuyển nhiều nơi để làm ăn, sinh sống nên từ đó đến nay không liên lạc với cơ quan CSĐT Bộ Công an. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Dương Văn Lam viết bản tường trình, cam kết hợp tác với Cơ quan CSĐT, có mặt khi được triệu tập.

Trung tá Dương Thị Quỳnh Mận – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết thêm: Sau khi kiểm tra thông tin, tài liệu, đơn vị nhận thấy hiện nay Dương Văn Lam đang bị truy nã theo Quyết định số 92/LTN ngày 01/4/1998 của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Nội vụ (nay là Cục C02 – Bộ Công an) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Quyết định truy nã số 62/QĐ ngày 21/5/1997 của Phòng Điều tra hình sự Quân chủng Hải Quân với tội danh “Tham ô tài sản”.

Tuy nhiên, qua xác minh thì Dương Văn Lam đã chấp hành án 5 năm 3 tháng tại 2 Trại giam Quân khu 9 và Trại giam T45 Quân khu 7 – Bộ Quốc phòng đối với tội danh “Tham ô tài sản”. Ngày 31/8/2015, Dương Văn Lam đã được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước nhưng đến nay Phòng Điều tra hình sự Quân chủng Hải Quân chưa ra quyết định đình nã.

Đối với Quyết định truy nã của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an thì hiện nay vẫn còn hiệu lực. Do đó, Công an Hà Tĩnh đã có công văn đang xin ý kiến của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra lại hồ sơ vụ án để có căn cứ xử lý đối tượng theo pháp luật.

Thiên Thảo
.
.
.