Vận động đối tượng ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã

Chủ Nhật, 01/01/2023, 17:28

 Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội đã phát hiện, vận động đối tượng ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã.

Năm 1995, Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1972, trú tại khu tập thể Bệnh viện Hà Tây nay là quận Hà Đông, TP Hà Nội bị Cơ quan CSĐT truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vận động đầu thú đối tượng ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã -0
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Huyền (bên phải). 

Theo tài liệu Cơ quan CSĐT, Huyền từng là một trong những cán bộ công chức đầu tiên công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Lợi dụng danh nghĩa nhân viên y tế thời điểm đó, Huyền đã vay mượn tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều người, với nhiều lý do, dẫn đến không có khả năng chi trả, rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành điều tra, CQĐT Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 1995, gia đình của nữ nhân viên y tế cũng bỏ trốn theo từ đó. Người chồng do không chịu được áp lực dư luận, thậm chí cả khoản tiền mà vợ mình vay được trước khi trốn, đã rời Hà Nội về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế để sinh sống.

Vận động đầu thú đối tượng ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã -0
Lệnh truy nã Nguyễn Thị Thu Huyền năm 1995.

Thời gian trôi qua nhiều năm, thời điểm gần đây cho rằng tội lỗi của mình bị lãng quên, Huyền đã kết nối lại với một số người thân.

Theo lãnh đạo Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, các đối tượng truy nã thâm niên như Huyền đang sống trong cảnh chui lủi với tâm trạng lo sợ bị phát hiện và bản thân họ cũng nhận biết, sớm muộn đến một ngày sẽ phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật nhưng trong sự luẩn quẩn suy nghĩ, họ không biết làm sao để chấm dứt chuỗi ngày tháng bi kịch này.

CBCS Công an phường Quang Trung sau đó đã tìm cách vận động, khẳng định pháp luật luôn mở lối, khoan hồng cho những ai biết ăn năn, hối cải… Những ngày cuối tháng 12-2022, Nguyễn Thị Thu Huyền từ Huế đã xin được đầu thú.

Tại Cơ quan CSĐT, Huyền khai nhận, sau năm 1995, đối tượng trốn vào Tây Nguyên, không giấy tờ tùy thân, sống tạm bợ và mưu sinh bằng công việc lao động chân tay. Gần 10 năm sau đó, Huyền vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và tiếp tục che giấu thân phận. Suốt quá trình trốn truy nã, Huyền cũng đã đến rất nhiều tỉnh, thành để tìm kiếm việc làm, tránh sự truy nã, cắt đứt mọi liên lạc với người dân…

T.V
.
.
.