Vận chuyển ma túy lấy 500 ngàn đồng tiền công, thanh niên lãnh 20 năm tù

Thứ Năm, 09/06/2022, 14:45

Không việc làm, không có tiền, Toàn đã nhận vận chuyển ma túy cho một đối tượng mới gặp lần đầu, không rõ lai lịch để rồi lãnh án nặng.

Ngày 9/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Quang Toàn (SN 1994) 20 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Nhận năm trăm ngàn đồng vận chuyển ma túy, thanh niên lãnh 20 năm tù -0
Bị cáo Hồ Quang Toàn tại tòa.

Theo cáo trạng c vào lúc 10h45  ngày 9/3/2021, trước một căn nhà trên Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Bình Tân, phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A, phát hiện một tài xế xe công nghệ chở một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. 

Tổ tuần tra phát hiện trong chiếc túi Toàn đeo bên người có một gói nilon màu đen, bên trong chứa 938 viên nén màu xanh, trong lượng 334,19 gam loại MDMA. Tổ tuần tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Quang Toàn về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận số ma túy trên của một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch). Một lần cùng người bạn đi ăn, Toàn tâm sự cần tiền để kiếm việc làm, “vô tình” đối tượng Tuấn nghe được nên bắt chuyện làm quen. Tuấn nói sẽ cho Toàn tiền nhưng phải giúp Tuấn chuyển hàng.

Tuấn đưa trước cho Toàn 5 trăm ngàn đồng để trả tiền bữa ăn. Sau đó Tuấn và Toàn liên lạc với nhau qua mạng xã hội rồi hẹn thời gian, địa điểm nhận hàng và đem giao cho khách (cũng không rõ lai lịch).

Khoảng 9h ngày 9/3/2021, Toàn đặt xe ôm công nghệ đến điểm hẹn theo chỉ dẫn của Tuấn. Tới nơi, lúc sau có 2 thanh niên đi xe máy không biển số tới, vứt chiếc cặp màu nâu gần chỗ Toàn và nói “hàng của anh Tuấn”. Toàn nhận “hàng” rồi đi. Đi được một lúc, Toàn mở chiếc cặp ra xem thì phát hiện bên trong có ma túy. Trên đường đi giao ma túy thì Toàn Công an bắt giữ.

Bùi Thanh
.
.
.