Phát hiện kho súng săn tại cửa hàng điện thoại

Thứ Sáu, 05/06/2020, 20:41
Tuyến lên mạng xã hội thấy có giao bán linh kiện để lắp rắp thành súng săn nên đã tìm hiểu, sau đó đặt mua linh kiện về lắp rắp thành súng săn để bán kiếm lời với giá từ 8 đến 30 triệu đồng/1 khẩu súng săn.


Đội Điều tra hình sự Công an TP Việt Trì vừa phát hiện, xủe lí Bùi Văn Tuyến (SN 1994, khu 12, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí là súng săn.

Đối tượng Bùi Văn Tuyến cùng tang vật là súng săn thành phẩm và linh kiện lắp dùng để ráp thành súng săn tại cơ quan Công an.

Sau thời gian theo dõi, 20h ngày 4/6/2020, Đội Điều tra hình sự Công an TP Việt Trì phối hợp với Công an phường Nông Trang kiểm tra hành chính đối số nhà 2525 Đại Lộ Hùng Vương do Bùi Văn Tuyến thuê và kinh doanh dịch vụ mua bán điện thoại di động. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 5 khẩu súng săn đã lắp rắp thành phẩm có thể sử dụng; 19 kg đạn chì và nhiều linh kiện dùng để lắp ráp thành súng săn như: 2 thân súng; 1 nòng súng;1 báng súng; 1 ống giản thanh; 1 bình hơi; 7 định tâm súng; 1 bơm nén khí dung để bơm khí vào các bình hơi…

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Tuyến khai nhận: Từ đầu năm 2019, Tuyến lên mạng xã hội thấy có giao bán linh kiện để lắp rắp thành súng săn nên đã tìm hiểu, sau đó đặt mua linh kiện về lắp rắp thành súng săn để bán kiếm lời với giá từ 8 đến 30 triệu đồng/1 khẩu súng săn.

Tang vật bị thu giữ.

Mọi trao đổi, giao dịch mua bán đều thông qua tài khoản facebook, Zalo. Hình thức chuyển tiền và giao hàng đều bằng xe khách nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Hiện Công an TP Việt Trì đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Hưng
.
.
.