Tuyên án các đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Thứ Tư, 04/09/2024, 21:00

Ngày 4/9, tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐND TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Dung (SN 1955) mức án 3 năm tù và bị cáo Bùi Văn Khang (SN 1949) mức án 2 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2020, Phan Ngọc Dung thường xuyên theo dõi kênh Youtube "Hóng phim TV" do Nguyễn Đức Dự (ngụ tỉnh Bình Dương) làm quản trị và kênh Youtube "TTAD 2" do Trịnh Văn Thanh (ngụ TP Hải Phòng) lập có chương trình hội luận, tọa đàm trực tuyến nói về vụ án Hồ Duy Hải và chủ đề "Kêu oan, yêu cầu trả tự do cho Hồ Duy Hải".

z5797354269520_3561c4206735ec8190991494c2a3841f.jpg -0
Hai bị cáo Phan Ngọc Dung và Bùi Văn Khang tại tòa.

Đến tháng 10/2021, Dung thành lập kênh Youtube riêng lấy tên "Tiếng Nói Lòng Dân". Do quen biết Bùi Văn Khang là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định, Dung rủ Khang cùng tham gia hội luận, tọa đàm trực tuyến do Dung tổ chức các buổi livestream (phát sóng trực tuyến qua Youtube). Nhiệm vụ của Khang là giải đáp các câu hỏi và tư vấn pháp luật cho mọi người tham gia buổi tọa đàm do Dung tổ chức.

Từ tháng 10/2021 cho đến ngày 21/1/2024, Dung và Khang lợi dụng quyền tự do ngôn luận, lợi dụng vụ án Hồ Duy Hải để tổ chức nhiều chương trình hội luận, tọa đàm trực tuyến, phát tán 1.200 video clip trên kênh Youtube "Tiếng Nói Lòng Dân" và Facebook "Diệu Nhàn" của Dung có nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm danh dự, nhân phẩm cơ quan, tổ chức là Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao và cá nhân là lãnh đạo TAND Tối cao, lãnh đạo Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 23/7/2023, qua công tác kiểm tra, rà soát trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện trích xuất thu giữ 5 video trên kênh Youtube “Tiếng Nói Lòng Dân”của Dung có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, đả kích nền tư pháp Việt Nam. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh An Giang đã trích xuất, thu giữ thêm 7 video clip từ kênh Youtube "Tiếng Nói Lòng Dân" và facebook "Diệu Nhàn" của Dung.

Ngày 22/1/2024, Phan Ngọc Dung đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Cùng ngày, HĐXX TAND tỉnh An Giang cũng tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khanh (SN 1962) mức án 7 năm tù về tội “Phát tán tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

z5797350263072_5b98edda0aa3efc6fcdca1580e1cfec4.jpg -0
Bị cáo Trần Văn Khanh.

Theo cáo trạng, năm 2014, bị cáo Khanh từ TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đến tạm trú tại khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang, sinh sống bằng nghề mua bán. Cuối năm 2017, Khanh tạo tài khoản Facebook "Trần Khanh". Đến năm 2019, Khanh kết bạn với nhiều tài khoản Facebook của người Việt Nam ở nước ngoài, như: "Ấn Đặng", "Công dân", "Tai Nguyen", "Kim Vo", "Hai Robert" "Nguyễn Ngọc Trạng", "Thiên Alex", "Bich Le" ...

Từ năm 2021 đến tháng 8/2023, khi thấy các tài khoản này đăng tải các bài viết, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; chống phá công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ... Khanh đã bình luận, chia sẻ, phát tán các bài viết, tài liệu, hình ảnh, video clip trên. Qua kiểm tra, rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh An Giang phát hiện thu giữ 183 trang tài liệu, 5 video clip từ tài khoản Facebook "Trần Khanh".

Ngày 2/8/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ điện thoại của Khanh với tên đăng nhập Facebook "Trần Khanh" đã trích xuất thu giữ thêm 1.195 trang thể hiện các bài viết Khanh chia sẻ trên facebook, 310 trang, 5 video clip thể hiện thông tin điện thoại, Facebook, tin nhắn có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, các bài viết mà Khanh chia sẻ có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan Trung ương và cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ chế độ; kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc.

Trần Lĩnh
.
.
.