Tuyên án các bị cáo 6 lần cướp tiền của học sinh

Thứ Năm, 02/12/2021, 11:45

Các bị cáo trong vụ án đã có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng người, dùng vũ lực đe dọa và buộc nạn nhân là học sinh lớp 6 phải đưa tiền, 6 lần cướp 14 triệu đồng. 

Ngày 2/11, TAND huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên bị cáo: Nguyễn Chí Hải (SN 2002) 5 năm tù; Nguyễn Hữu Nhân (SN 2004) 4 năm tù, Nguyễn Minh Khang (SN 2006) và Trần Thành Dinh (SN 2006, tất cả cùng ngụ huyện Bình Tân), mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2021, Hải và 3 bị cáo nêu trên bàn bạc, chặn đường học sinh đang học tại trường THCS Tân Lược để khống chế và buộc đưa tiền. Ai không đưa sẽ dọa đánh, không cho đi, làm cho nạn nhân là học sinh lớp 6 (12 tuổi) sợ và phải đưa tiền. Từ tháng 3 đến ngày 20/4, Hải và các bị cáo trên đã 6 lần cướp 14 triệu đồng. 

z2985678972258_dc2296b74f1368562b07d57de8d9f61d.jpg -0
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Hành vi của các bị cáo thuộc mức độ vi phạm rất nghiêm trọng, cần có biện pháp cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung. HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Văn Vĩnh
.
.
.