Tuyên án 22 bị cáo vụ đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ Tư, 05/07/2023, 20:25

Hành vi của các bị cáo trong vụ đánh tráo sổ đỏ để cầm cố, giao dịch và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khắc phục đầy đủ.

Chiều 5/7, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lưu Hoàng Hải (SN 1972) 20 năm tù, Vũ Thị Lan (SN 1974) 18 năm tù, Nguyễn Ánh Kiệt (SN 1965, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù và Trần Minh Trung (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

18 bị cáo khác liên quan đến vụ việc lãnh từ 2 năm tù treo đến 12 năm tù. HĐXX nhận định các bị cáo Lan, Hải, Kiệt và Trung với vai trò chủ mưu, đồng phạm cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi cung cấp tiền, đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) để lừa các bị hại nhằm có tiền tiêu xài cá nhân.

Thủ đoạn tinh vi của các bị cáo đã qua mặt cơ quan có thẩm quyền, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội, gây hoang mang bất bình trong nhân dân. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khắc phục được đầy đủ tài sản cho các bị hại.

tand can tho.jpg -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hải và Kiệt là người khởi xướng, bàn bạc với Lan, Trung cùng đồng bọn thực hiện việc đánh tráo sổ đỏ thật thành giả để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại TP Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An và Sóc Trăng.

Từ năm 2020 đến đầu năm 2021, Hải, Lan, Kiệt và Trung cùng các đồng phạm bàn bạc, thống nhất lên mạng Internet tìm kiếm thông tin người cần bán nhà - đất có giá trị cao để giở trò lừa đảo. Thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook...) và các trang thông tin điện tử, các đối tượng thu thập thông tin người dân đăng bán đất, phân công nhau tiếp cận, giả vờ hỏi mua đất để xin chụp hình sổ đỏ.

Sau đó các đối tượng thuê người làm sổ đỏ giả rồi phân công đồng bọn đóng giả người có nhu cầu mua đất để tiếp cận chủ đất, lợi dụng cơ hội để đánh tráo sổ đỏ thật. Các đối tượng còn yêu cầu người bán đất cung cấp thông tin cá nhân (như giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu) để soạn thảo hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng. Chủ đất tin là thật nên đã cung cấp thông tin, không ngờ gặp phải nhóm lừa đảo.

Khi đã có sổ đỏ thật cùng thông tin giấy tờ nhân thân của chủ đất, nhóm Hải, Lan, Kiệt và Trung thuê và phân công người đóng giả chủ đất và người mua đất. Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng làm giả thông tin cá nhân của người đã thuê đóng giả chủ đất (như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu), còn đối tượng đóng giả người mua bán - đất có nhiệm vụ ký hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng.

Thực hiện xong các công đoạn nêu trên, các đối tượng đến Văn phòng công chứng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long để ký các hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng, đồng thời thuê dịch vụ để chỉnh lý qua tên người đóng giả mua rồi tiếp tục ký chuyển nhượng hoặc mang đi thế chấp chiếm đoạt số tiền rất lớn. Với thủ đoạn trên, Hải, Lan, Kiệt và Trung và đồng phạm đã thực hiện 5 vụ lừa đảo trên địa bàn TP Cần Thơ, chiếm đoạt số tiền 19 tỷ đồng.

Cũng tương tự, nhóm của Hải, Lan, Kiệt và Trung cùng đồng phạm đã gây ra 8 vụ lừa đảo khác: Bến Tre 3 vụ, Đồng Tháp 2 vụ, Vĩnh Long, Long An và Sóc Trăng, mỗi địa phương 1 vụ. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có thông báo và phối hợp với Công an các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền.

Văn Vĩnh
.
.
.