Tuyên án 111 bị cáo cưỡng đoạt tài sản núp bóng công ty luật

Thứ Sáu, 30/08/2024, 14:13

Ngày 30/8, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án vụ cưỡng đoạt tài sản do bị cáo Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987) cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, cầm đầu.

HĐXX căn cứ tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, tuyên phạt Châu 19 năm tù và Hùng 18 năm tù; phạt 109 bị cáo còn lại trong vụ án từ 1 năm đến 13 năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Phiên tòa được tuyên án sau 25 ngày xét xử. HĐXX đã triệu tập 15 bị hại và 91 tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Đây là vụ án cưỡng đoạt tài sản do Châu và Hùng chủ mưu cầm đầu, được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quy mô và tính chất manh động của băng nhóm tội phạm núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Châu có vai trò là Phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Hùng là Phó giám đốc vận hành công ty, có trách nhiệm đưa ra các giải pháp thu hồi nợ và đốc thúc thu hồi nợ. 

Tuyên án 111 bị cáo cưỡng đoạt tài sản núp bóng công ty luật -0
Bị cáo Trần Văn Châu tại phiên tòa.

Châu và Hùng nhận thấy lĩnh vực thu hồi nợ có mức thu nhập cao, đã tuyển nhân viên để tiến hành các hoạt động. Châu biết Luật Đầu tư năm 2020 cấm đầu tư, kinh doanh dịch vụ đòi nợ từ ngày 1/1/2021, đã liên hệ chuyển nhượng lại Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Luật TNHH Pháp Việt và tìm người đủ điều kiện đứng tên để công ty hoạt động.

Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép “tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý khác theo quy định pháp luật và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật” để tổ chức hoạt động thu hồi nợ. 

z5781793933827_5a495be759c6aecb533dee1a17a25fd1.jpg -0
Bị cáo Hồ Quốc Hùng và các đồng phạm nghe tuyên án. 

Công ty có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm 1 trưởng nhóm. Hàng tháng, Châu và Hùng tổ chức họp, hướng dẫn, chỉ đạo các trưởng phòng, trưởng nhóm tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc nhân viên tăng cường các hoạt động, biện pháp thu hồi nợ, trong đó có việc đe dọa, uy hiếp tinh thần của khách hàng để trả nợ. Các trưởng nhóm trực tiếp hướng dẫn cách thức thu hồi nợ, các thủ đoạn đe dọa, gây áp lực để đòi nợ người vay, thông qua “Tháp giải pháp” gồm ba cấp độ.

Thứ nhất gọi điện nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền; thứ hai gọi điện đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; thứ ba đặt vòng hoa tang, bình gas, xăng, thực thẩm… đem đến nhà, cơ quan nơi khách hàng hoặc người thân của khách hàng đang làm việc để đe dọa, uy hiếp buộc trả tiền vay.

z5781793948722_71bafef2f0f4c4341bd110b67e6424dc.jpg -0
Đây là vụ án cưỡng đoạt tài sản do Châu và Hùng chủ mưu cầm đầu, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo thỏa thuận, Công ty Luật TNHH Pháp Việt được các công ty tài chính, ngân hàng trích từ 18% - 50% trên tổng số tiền thu hồi được. Thông qua các hợp đồng đã ký kết, Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã thu hồi được hơn 456 tỷ đồng, được chi trả  hơn 168 tỷ đồng. Số tiền này, các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài.

Trong vụ án này, Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng,…

Văn Vĩnh
.
.
.