Tử hình kẻ sát hại người tình vì cuồng yêu

Thứ Năm, 07/10/2021, 15:42

Tùng và chị Liên đều đã có gia đình riêng nhưng vẫn nảy sinh quan hệ yêu đương ngoài hôn nhân. Sau một thời gian, khi chị Liên từ chối nối lại tình cảm, Tùng dùng dao đâm chị tử vong.  

Ngày 7/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại thôn Đảo Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS. Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Liên (SN 1998, trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Tùng là lao động tự do và đã có vợ con. Chị Liên cũng đã có chồng. Khoảng tháng 11/2019, Tùng và chị Liên nảy sinh quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Thỉnh thoảng, chị Liên đến sống với Tùng tại phòng trọ do Tùng thuê ở xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín.

Đầu tháng 1/2021, Tùng nghi ngờ chị Liên không chung thủy với mình và hai người thường xuyên cãi nhau. Chị Liên muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng Tùng không đồng ý và đe dọa sẽ giết chết cả gia đình chị.

Tử hình đối tượng sát hại người tình vì cuồng yêu -0
Nguyễn Văn Tùng tại phiên toà.

Khoảng 9h ngày 8/1/2021, Tùng hẹn gặp chị Liên ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín để nói chuyện. Chị Liên nói không đồng ý tiếp tục quan hệ tình cảm rồi bỏ đi theo hướng cầu Dừa về xã Liên Phương.

Do bực tức vì bị cự tuyệt, Tùng về phòng trọ lấy dao bầu giấu trong chiếc áo khoác màu đen  rồi quay lại tìm chị Liên. Đến trước cổng Công ty Sông Hồng Việt, thuộc thuộc Khu công nghiệp Liên Phương thì Tùng đuổi kịp và ép xe khiến chị Liên bị ngã.

Tùng đã rút dao đâm chém liên tiếp vào người chị Liên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tùng vứt hung khí gây án và bỏ trốn.

Đến ngày 9/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã phát hiện và bắt giữ Tùng khi đang lẩn trốn ở thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tại phiên toà, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện rõ tính côn đồ, tàn bạo, mất nhân tính, phạm tội đến cùng nên không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Do đó cần phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tùng tử hình về tội giết người. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho đại diện gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.