Tử hình kẻ mua bán ma túy cất giữ súng để phòng thân
Ngày 13/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong số 5 bị cáo có 2 cặp bị cáo là anh em ruột.
HĐXX đã tuyên phạt Trần Quang (SN 1985, có 4 tiền án) mức án tử hình, phạt bổ sung 50 triệu đồn; Trần Thụy Ái Vy (SN 1989, em ruột Quang) án chung thân tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) chung thân; bị cáo Hà Hải Trung Chính bị tuyên phạt 20 năm tù và bị phạt bổ sung 10 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1982, em ruột bị cáo Dũng) bị tuyên phạt 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, khoảng 18h45 ngày 13/3/2023, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình (cũ), phát hiện thấy Nguyễn Thị Hồng Hạnh có hành vì cất giấu trái phép chất ma túy. Trong túi áo khoác màu đen của Hạnh đang mặc có 2 gói nylon chứa 48,1972 gam ma túy, loại Methamphetamine. Hạnh khai đang đem số ma túy này đi bán cho khách thì bị phát hiện bắt giữ. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hạnh.
Mở rộng điều tra, khoảng 20h30 cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Nguyễn Văn Dũng và Trần Huỳnh Hoa (bạn gái Dũng) tại căn hộ 0A1, khu căn hộ Gia Ngân Apartment, số 44 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thu giữ dưới sàn nhà trong phòng ngủ của Dũng một gói ma túy loại Methamphetamine cùng nhiều vật dụng khác. Dũng khai đây là ma túy của Dũng cất giữ để bán lại cho khách.
Ngày 14/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quân Tân Bình ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Huỳnh Hoa về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".
Lúc 15h ngày 15/3/2023, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 12 và Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 (cũ) tiến hành kiểm tra chỗ ở của Trần Thụy Ái Vy tại căn hộ ở chung cư Topaz, số 102 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thu giữ trong phòng ngủ của Vy 1 túi nylon chứa ma túy, loại Methamphetamin và 1 bình nhựa có gắn ống hút. Vy khai số ma túy này là của Trần Quang (anh ruột Vy) đưa cho Vy cất giấu để bán lại cho khách. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vy.
Đến 15h40 cùng ngày 14/3/2023, trước cửa căn hộ của Trần Thụy Ái Vy, Tổ công tác phát hiện Hà Hải Trung Chính đang có hành vi cất giấu ma túy trong một chiếc balo màu đen. Chính khai đang đem số ma túy này từ nhà ở huyện Bình Chánh đến chung cư Topaz để đưa cho Vy.
Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của Quang, Vy còn sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Thị Ngân để thuê phòng số 3 nhà số 51/31 Cao Thắng, phường 3, quận 3 (cũ) để Quang ở và làm nơi cất giấu, giao dịch mua bán ma túy.
Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2023, Trần Quang được bạn bè giới thiệu quen biết với Trần Thúy Nga có bán ma túy nên Quang bắt đầu mua ma túy của Nga để bán kiếm lời. Nga sử dụng số điện thoại có mã vùng tại Campuchia đề liên lạc bản ma túy cho Quang, khi nào Quang bán hết ma túy cho khách thì Nga sẽ cho người đến gặp Quang để lấy tiền. Ngoài ra, khi có khách đặt mua ma túy thì Nga sẽ cho người đền gặp Quang để lấy ma túy bán cho khách.
Từ tháng 2/2023 đến lúc Quang bị bắt giữ, Nga đã nhiều lần cho người giao ma túy cho Quang, mỗi lần giao 200 gam ma túy đá (Methamphetamine). Riêng lần cuối cùng, cách ngày bị bắt khoảng một tuần, Nga cho người giao cho Quang 3 kg Methamphetamine; 50 viên thuốc lắc và 35 gam Ketamine. Sau đó, Quang đã nhiều lần bán cho Nguyễn Văn Dũng, mỗi lần từ 100 gam đến 1 kg Methamphetamine, Dũng thanh toán tiền cho Quang bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Tổng số ma túy Quang và đồng phạm mua bán trên 5kg. Sau khi mua ma túy của Quang, Dũng đem về phân chia rồi bán cho nhiều người.
Quá trình điều tra, khám xét, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ của Quang cất giấu 1 khẩu súng ngắn và 32 viên đạn (kết quả giám định khẩu súng Quang cất giữ là súng bắn đạn cao su và 19/32 viên đạn cũng là đạn cao su). Quang khai đã mua khẩu súng và các viên đạn nêu trên từ một người không rõ rõ lai lịch trên mạng xã hội Facebook với giá 25 triệu đồng để… phòng thân.
Ngày 2/1/2024, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự đối với hành vi tàng trữ 13 viên đạn là vũ khí quân dụng của Quang và đến ngày 5/01/2024 lập phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm.
Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuyên án tử hình kẻ giết người, cướp của rồi phóng hỏa phi tang
Mua bán ma túy, nữ bị cáo 64 tuổi và đồng phạm bị tuyên án tử hình
Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia