Truy tìm bà nội của 2 cháu nhỏ chết bất thường ở Đắk Nông

Thứ Tư, 15/12/2021, 12:10

Liên quan đến vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong bất thường dưới hồ, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát đi thông báo truy tìm bà nội của 2 cháu nhỏ này.

Sáng 15/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, để làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cháu nhỏ tại thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô vào ngày 11/12 vừa qua, Công an tỉnh đã phát đi thông báo truy tìm bà nội của 2 cháu nhỏ này.

Theo thông báo của Công an Đắk Nông, bà V.T.S. (SN 1964, người dân tộc Mông, trú tại xã Đắk Nang), là bà nội của 2 cháu  T.T.P.D. (SN 2019) và T.P.D. (4 tháng tuổi, cùng trú tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) được xác định có liên quan đến vụ việc 2 cháu này tử vong bất thường dưới hồ. Từ khi xảy ra vụ việc, bà V.T.S. mất tích và hiện không rõ đi đâu.

Vụ 2 cháu nhỏ tử vong bất thường dưới hồ: Công an Đắk Nông phát thông báo truy tìm bà nội 2 cháu nhỏ -0
Bà V.T.S., người được xác định liên quan đến vụ việc.

Theo một lãnh đạo xã Đắk Nang cho biết, vào năm 2016, vợ chồng bà V.T.S. từ Lào Cai vào Đắk Nông sống cùng 2 người con trai tại thôn Thú Lợi, xã Đắk Nang. Sáng 10/12, chồng và các con của bà S. đi làm nên gửi 2 cháu nhỏ cho bà trông nom giúp. 

Vụ 2 cháu nhỏ tử vong bất thường dưới hồ: Công an Đắk Nông phát thông báo truy tìm bà nội 2 cháu nhỏ -0
Công an đang điều tra liên quan đến 2 cháu bé tử vong bất thường.

Đến trưa 11/12, một người phụ nữ ở thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang phát hiện thi thể của 2 cháu bé dưới hồ nước nên trình báo chính quyền địa phương. Riêng bà V.T.S. thì không thấy đâu.

Cũng theo thông báo của Công an Đắk Nông, đặc điểm nhận dạng của bà V.T.S là cao khoảng 1,55m, có nốt ruồi dưới trước đầu mắt phải.

Cá nhân, tổ chức nào phát hiện người có đặc điểm nhận dạng (ảnh) thì báo cho Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Nô, Công an tỉnh Đắk Nông hoặc Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Văn Thành
.
.
.