Truy bắt nóng kẻ cướp giật trên đường phố Hội An

Chủ Nhật, 27/11/2022, 16:00

Do chị H đã giằng lại được nên đối tượng cướp giật không thành và tăng tốc tẩu thoát về hướng Đà Nẵng.

Ngày 27/11, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, sau gần 6 giờ đồng hồ truy xét, đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tuyến đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An là Trần Văn Phúc (SN 1984, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên).

Cướp giật bất thành, đối tượng nhanh chóng bị Công an tóm gọn -0
Đối tượng Phúc và hình ảnh lúc điều khiển xe máy để đi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 6h30 ngày 26/11, chị P.T.T.H (trú phường Cẩm An) điều khiển xe môtô đi trên đoạn đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An thì bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát giật chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro mà chị H đang cầm trên tay. Tuy nhiên, do chị H đã giằng lại được nên đối tượng cướp giật không thành và tăng tốc tẩu thoát về hướng Đà Nẵng.

Đến 8h cùng ngày, chị H trình báo cơ quan Công an với mong muốn cảnh báo thủ đoạn phạm tội. Từ các thông tin do người bị hại cung cấp, Công an TP Hội An khẩn trương rà soát hệ thống camera giám sát an ninh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy nóng đối tượng. Đến 14h ngày 26/11 đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là Trần Văn Phúc.

Tại Công an Hội An, Phúc khai nhận đã điều khiển xe máy Yamaha Exciter BKS 92F1-310.63 lưu thông từ nhà ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên ra TP Đà Nẵng theo hướng đường ven biển để đi làm. Đến khoảng 6h30 ngày 26/11, khi qua khỏi cầu Đế Võng, TP Hội An khoảng 500m, Trần Văn Phúc phát hiện phía trước có một phụ nữ điều khiển xe môtô, trên tay trái đang cầm ĐTDĐ nên đã nảy sinh ý định giật lấy điện thoại.

Phúc điều khiển xe môtô của mình tăng tốc, chạy song song về phía bên trái theo chiều đi của người bị hại và dùng tay giật lấy điện thoại, tuy nhiên do Phúc giật không đủ mạnh nên bị chị H giật lại chiếc điện thoại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Thi
.
.
.